Ukraine tuyên bố đã ‘giải phóng’ toàn bộ khu vực quanh thủ đô Kyiv, mặc dù Nga nói việc rút quân chỉ là thiện chí cho đàm phán.
Và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có diễn văn mới nhất, rạng sáng ngày 2/4, nhấn mạnh chiến lược vừa đánh vừa đàm của ông.
“Chúng ta không nên ấp ủ những hy vọng trống rỗng rằng họ sẽ đơn giản rời bỏ mảnh đất của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể đạt được hòa bình trong các trận chiến cam go và song song các cuộc đàm phán.”
Ông nói: “Chúng tôi đang tăng cường phòng thủ ở hướng đông và ở Donbas. Chúng tôi biết rằng quân địch có quân dự bị để gia tăng sức ép ở phía đông.”
“Mục tiêu của quân Nga là gì? Họ muốn chiếm cả Donbas và miền nam Ukraine. Mục tiêu của chúng ta là gì? Bảo vệ chúng ta, tự do của chúng ta, đất đai và con người của chúng ta.”
“Mariupol anh hùng của chúng ta tiếp tục kìm hãm một bộ phận đáng kể quân địch. Nhờ cuộc kháng chiến này, nhờ lòng dũng cảm và sự kiên cường của các thành phố khác, Ukraine đã có được thời gian vô giá. Thời gian cho phép chúng ta phá hoại chiến thuật của kẻ thù và làm suy yếu khả năng của chúng.”
“Thật không may, Ukraine vẫn chưa nhận được đủ các hệ thống chống tên lửa hiện đại của phương Tây. Chưa nhận được máy bay. Chưa nhận được những gì đối tác có thể cung cấp.”
Tổng thống Ukraine thời gian qua đã nổi tiếng với tài hùng biện qua các diễn văn, và lần này cũng thế.
“Tôi biết ơn tất cả những người xuống đường trong các thành phố bị tạm chiếm. Cảm ơn tất cả những ai không sợ hãi và đi ra đường. Tôi cũng biết ơn tất cả những ai sợ hãi nhưng vẫn bước ra.”
“Và khi mọi người phản đối - và càng nhiều người phản đối - thì những kẻ chiếm đóng càng khó tiêu diệt chúng ta, phá hủy tự do của chúng ta. Đây là cuộc đấu tranh chung! Và sẽ là chiến thắng chung của chúng ta.”
Ông Zelensky cũng phê phán chính phủ Hungary vì ủng hộ Tổng thống Putin:
“Tôi muốn quay sang một người khác, người dường như không hiểu hết những gì đang xảy ra. Không chỉ ở Ukraine, mà ở khắp châu Âu. Gửi Thủ tướng Hungary. Ông ấy gần như là người duy nhất ở châu Âu công khai ủng hộ ông Putin.”
“Cả châu Âu đang nỗ lực ngăn chặn chiến tranh, lập lại hòa bình. Vậy tại sao Budapest lại phản đối toàn bộ châu Âu, tất cả các quốc gia văn minh? Để làm gì?”
Trong diễn tiến mới, vào tối ngày 2/4, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar đăng trên Facebook rằng lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Kyiv.
“Irpin, Bucha, Gostomel và toàn bộ vùng Kyiv - được giải phóng khỏi kẻ xâm lược,” bà viết.
Nga đã mô tả việc rút quân khỏi Kyiv là một cử chỉ thiện chí trong các cuộc đàm phán hòa bình nhưng các nhà phân tích phương Tây cho rằng chiến dịch của Nga đã đình trệ.
__________________
|