Hệ sinh thái FLC hôm nay trắng bên mua và lệnh bán sàn chất đống lên nhau, dư bán hàng trăm triệu cổ phiếu. Nhìn những gì diễn ra, thực lòng tôi cũng thấy xót xa.  
Nhưng, thay vì trách móc cơ quan chức năng, thay vì đòi hỏi cơ quan chức năng cần làm điều này điều khác để chặn đà giảm của cổ phiếu họ FLC... thì hãy dành thời gian nhìn lại, xem mình đã sai ở đâu để rút ra bài học.  
Trong vụ việc này, các cơ quan thực thi pháp luật đang làm đúng, làm nghiêm khắc, làm những việc cần thiết cho sự phát triển bền vững của thị trường vốn, xa hơn là của cả nền kinh tế.  
Đây là một bài học cho những nhà đầu tư ưa "đánh bạc", thích hô hào bơm thổi và để lòng tham dẫn dắt. Nếu lần đầu họ "úp pô" thì có thể tìm cách đổ lỗi mình đen, mình bị lừa. Nhưng nếu họ đã "úp pô", đã bị phạt, hành vi lặp lại, mà vẫn lao vào mua cổ phiếu của doanh nghiệp ấy, thì rõ ràng đó là lỗi của chính bạn. Trên thị trường tài chính, mọi bài học đều phải trả giá bằng tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. 
Ở thị trường chứng khoán, cơ hội luôn đi kèm rủi ro. Thị trường hàng hoá cũng tương tự như vậy. Có cơ hội sinh lời và kèm nguy cơ thua lỗ.  
Thế nên, nhà đầu tư mới cần "NGHIÊN CỨU CƠ BẢN" khi thực hiện quyết định đầu tư. Trong nghiên cứu cơ bản về một doanh nghiệp, bên cạnh các tiêu chí như thị giá cổ phiếu, sức khoẻ tài chính, hiện trạng sản xuất kinh doanh, triển vọng phát triển đặt trong tương quan với triển vọng ngành, bối cảnh vĩ mô... thì một tiêu chí quan trọng đặc biệt đó là là lãnh đạo doanh nghiệp. Vâng, chính xác là lãnh đạo doanh nghiệp.  
Tôi không có cổ phiếu FLC, nhưng đây là lần thứ 2 tôi bị vạ lây vì hành vi của lãnh đạo FLC. Mặc dù vậy, tôi vẫn cho rằng, cơ quan chức năng đang làm đúng trách nhiệm của họ. Và về lâu dài nó tốt hơn cho cả thị trường.  
Hãy tự trách mình trước khi trách bất cứ ai. 
 
BẠCH HOÀN
		 
		
	
		
		
		
		
			
				__________________ 
				 
			 
		
		
		
		
	 |