Ba Lan trục xuất 45 'gián điệp giả danh nhà ngoại giao' của Nga, Nga thề sẽ trả thù
Ba Lan đang trục xuất 45 nhà ngoại giao Nga, mà Ba Lan cáo buộc là gián điệp. Đây là hành động đáp trả việc Nga xâm lược Ukraine và các chính sách của Nga đối với Ba Lan và các đồng minh của Ba Lan. Hành động này diễn ra khi Tổng thống Biden của Mỹ chuẩn bị tới Bỉ và Ba Lan để củng cố liên minh phương Tây, khiến Nga cảnh báo sẽ trả đũa.
Ông Mariusz Kaminski, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan, vừa viết trên Twitter vài tiếng trước: "Ba Lan trục xuất 45 điệp viên Nga giả danh nhà ngoại giao. Với sự nhất quán và quyết tâm cao độ, chúng tôi đang phá vỡ các điệp viên của cơ quan mật vụ Nga trên đất nước chúng tôi".
Ông Stanislaw Zaryn, phát ngôn viên của cơ quan an ninh Ba Lan, nói với báo Washington Post rằng, 45 người này gồm những cá nhân được cho là đang làm việc cho cơ quan mật vụ của Nga, cùng với những người khác, trong khi hưởng lợi từ vị thế ngoại giao ở Ba Lan, nhưng họ đã hỗ trợ cho công việc Cơ quan Mật vụ Nga.
Ông Zaryn nói trong một cuộc họp báo hôm nay rằng: “Các mật vụ của Nga đang ngày càng công kích. Họ hành động ngày càng quyết liệt hơn để chống lại Ba Lan".
Các quan chức Điện Kremlin thề sẽ đáp trả. Ông Sergey Andreev, đại sứ Nga ở Ba Lan nói với các nhà báo sau khi ông ta bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao Ba Lan hôm nay, rằng Nga sẽ không đình chỉ quan hệ ngoại giao chính thức với Ba Lan. Nhưng ông Andreev cho biết, Moscow sẽ trả đũa bằng các biện pháp trục xuất các nhà ngoại giao Ba Lan, theo Tass, hãng thông tấn nhà nước Nga.
Ông Andreev nói rằng, những cáo buộc chống lại các nhà ngoại giao Nga là không có căn cứ và rằng các nhân viên đại sứ quán vẫn đang làm công việc ngoại giao và thương mại bình thường.
Các nhà ngoại giao Nga sẽ có tối đa năm ngày để rời Ba Lan. Ông Andreev nói: "Họ sẽ phải đi. Đây là một quyết định về chủ quyền của phía Ba Lan, và họ có quyền quyết định của riêng họ".
__________________
|