View Single Post
Old 03-20-2022   #1006
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Posts: 39,046
Thanks: 31,278
Thanked 23,107 Times in 10,995 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 834 Post(s)
Rep Power: 90
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default

CŨNG NHƯ MAO TRẠCH ĐÔNG GIẾ.T HÀNG CHỤC TRIỆU DÂN TRUNG QUỐC TRONG CÁCH MẠNG VĂN HÓA HAY ĐẠI NHÃY VỌT.
CŨNG NHƯ HỒ CHÍ MINH GIẾ.T 172 NGHÌN NGƯỜI TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT (đó là theo số liệu từ phía DCSVN đưa ra chứ con số thật lên đến 500 nghìn người)
Còn NGA XÔ thì có HOLODOMOR.
Dăm 3 cái loại MỸ TUỔI GÌ...
Người ta luôn thừa nhận cuộc Đại diệt chủng Holocaust của Đức Quốc Xã là một trong những cuộc diệt chủng khổng lồ nhất trong lịch sử loài người. Đã có 6 triệu người Do Thái đã chết bằng những cách công nghiệp nhất như : phòng hơi ngạt, xử bắn tập thể, tự đào hố chôn bản thân... Đức Quốc xã bị phơi bày ra tất cả những mặt xấu của mình vì họ là kẻ thua trận, những hành động diệt chủng của kẻ thắng trận đôi khi cũng được biết đến nhưng lại được bôi hồng vì lý do chính trị. Một trong số đó là Holodomor, những cái chết vì đói ở Ukraine, một nạn đói được cho là cố ý thực hiện do sự chỉ đạo của Stalin để thanh trừng chủng tộc với người Ukraine.
Năm 1929, Stalin đã quyết định sẽ tập thể hoá toàn bộ nông thôn Xô Viết bằng cách tước đoạt các mảnh đất tư hữu và sáp nhập chúng thành các Hợp tác xã rộng lớn. Tất cả các tài sản tư hữu của nông dân bắt buộc phải được đưa vào làm tài sản của Hợp tác xã, tất cả những nông dân giàu có hoặc chống đối chương trình Hợp tác xã sẽ được gọi bằng cái tên thân mật là kulak và sẽ bị trục xuất (thường là đến Siberia) hoặc giết ngay tại mảnh đất của nhà mình. Mục đích của công cuộc tập thể hoá là nhằm để lấy nguồn tài nguyên nông nghiệp ở các vùng đất giàu có như Belarus hay Ukraine đổi lấy các nguyên liệu của nước ngoài và công nghiệp hoá Xô Viết.
Ukraine là nơi chống đối lớn nhất đối với công cuộc tập thể hoá này của chính quyền Xô Viết. Các vùng nông thôn Ukraine đã liên kết lại thành các đội tự vệ vũ trang hoặc bán vũ trang để chống lại chính quyền. Ước tính có đến 4000 cuộc nổi loạn chống chính quyền Xô Viết tại đây và đã có hàng chục ngàn người bị bắt bớ và tử hình bởi chính quyền. Hàng chục ngàn người khác bị cướp hết toàn bộ tài sản và dán nhãn kulak để đi đày sang Siberia. Làng mạc bị bỏ hoang, ruộng đồng không ai cày cấy. Stalin quyết định phải hành động một lần và mãi mãi để chấm dứt chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine.
Năm 1932, hạn hán và mất mùa xảy ra trên diện rộng tại phía Đông Ukraine. Do có thành kiến là người Ukraine là những kẻ phản động, Stalin quyết định hành động để trừng trị những con người tội nghiệp này một lần và mãi mãi. Ông ta đặt ra các chỉ tiêu cao bất thường cho các HTX, bắt buộc họ phải tăng 60% phần nộp lại cho chính quyền so với năm 1929. Trên thực tế, do hạn hán và nạn côn trùng nên sản lượng đã sụt giảm 40% so với năm 1929. Các chính trị viên ở Ukraine bắt buộc người dân phải giao nộp toàn bộ sản lượng lúa mì trên đất đai của họ, lùng soát trong sân nhà của họ tất cả những gì liên quan đến lương thực và cướp đi toàn bộ những gì còn sót lại. Tội ăn cắp lương thực đồng nghĩa với tử hình hoặc đi đày sang Siberia lao động khổ sai, đã có gần 2000 án tử hình và 54 ngàn án đi đày sang Siberia lao động khổ sai.
Đói kém tăng lên một cách khủng khiếp, người dân Ukraine phải di chuyển một quãng xa để kiếm lương thực. Stalin ra lệnh đóng của biên giới Ukraine và Nga, đóng cửa biên giới các tỉnh lại với nhau, tất cả mọi sự di chuyển đều bị cấm đoán nếu không nộp đủ số lúa mì theo quota. Các chính uỷ viên Ukraine hăng hái làm theo lệnh của Stalin, đưa quân đội và cảnh sát bao vây những làng không nộp đủ tô thuế cho HTX mà số này thì rất lớn, điều này đồng nghĩa với án tử hình đối với tất cả những người trong làng. Các chính uỷ viên này còn phạt những nông dân cố tình thu hoạch những gì còn sót lại trên đất của HTX bằng hình phạt tử hình.
Những người Ukraine đói khát đã phải ăn tất cả những gì họ có thể: côn trùng, cỏ, lá cây, rễ cây và đặc biệt là thịt người. Những người tốt bụng sẽ chết trước, những người chấp nhận làm tên khốn để ăn thịt tử thi sẽ chết từ từ nhưng sớm muộn rồi cũng sẽ chết. Số phận của họ còn tàn tệ hơn những nông dân Bắc Bộ của ta năm 1944-1945.
Năm 1932-1933, thu hoạch ở Ukraine tuy mất mùa nhưng cũng có thể chấp nhận được với 4.7 triệu tấn lúa mì. Nếu Stalin đem phân phát toàn bộ số đó cho người dân thì ông ta sẽ phân phát đủ cho 12 triệu người dân Ukraine mà vẫn còn dư hẳn 1 triệu tấn để xuất khẩu. Nhưng Stalin chọn cách bán toàn bộ số lương thực ấy để lấy ngoại tệ và từ chối mọi sự giúp đỡ từ nước ngoài. Kết quả của việc làm tàn ác ấy là 4 đến 10 triệu người Ukraine đã chết trong đói khát cùng cực, gần 10 triệu trẻ em vĩnh viễn không thể ra đời do thai phụ quá yếu hoặc chết trong năm này.
Tất cả những gì liên quan đến Holodomor là bảo mật tại Liên Xô cho đến cuộc perestroika vào năm 1988 của Gorbachev. Số người chết thực sự không được biết đến, nhưng người ta có thể kết luận rằng các chính sách của Xô Viết là cố ý để diệt chủng một bộ phận người Ukraine chống đối HTX. Holodomor mãi mãi nằm trong tâm trí của người Ukraine. Rất nhiều người Ukraine quốc gia đã gia nhập đạo quân của Hitler để trả thù.
Stalin luôn được biết đến trên thế giới là bạo chúa, nhưng rất nhiều người vẫn chưa mường tượng ra là ông ta đã làm gì với chính người dân của ông ta. Holodomor chính là một trong các ví dụ điển hình cho sự tàn bạo của Stalin. Chúng ta đã biết đến nạn đói giết chết 2 triệu người ở miền Bắc Việt Nam do chiến tranh, thiên tai, giao thông chia cắt Nam Bắc năm 1944-1945, nay chúng ta sẽ biết thêm một nạn đói cố tình gây ra để diệt chủng ở xử sở của Lenin.
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11401 seconds with 10 queries