Hàng chục triệu người tại Ukraine đang bị đe doạ tính mạng trong lúc các chiến dịch quân sự leo thang với các vụ đánh bom vào các thành phố lớn và các báo cáo về bom chùm nhắm vào thường dân, quan chức nhân quyền hàng đầu của Liên hiệp quốc loan báo ngày 3/3.
Bà Bachelet khai mạc phiên tranh luận khẩn cấp tại Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc cứu xét việc thành lập một ủy ban điểu tra quốc tế để điều tra các cáo buộc vi phạm. Bà kêu gọi ngưng tức khắc những hành động thù nghịch vốn đã phá huỷ nặng nề các dịch vụ cơ bản thiết yếu.
“Các nhân viên của tôi tại Ukraine đã được một số tổ chức liên lạc bày tỏ lo ngại bị càn quét nếu binh sĩ Nga tiến tới, trong đó có những thành viên của cộng đồng Tatar tại Ukraine, cũng như những người bênh vực nhân quyền và các nhà báo,” bà nói tại diễn đàn ở Geneva.
Tính đến ngày 1/3 văn phòng của bà Bachet xác nhận 752 thường dân thương vong, bao gồm 227 người chết và 525 người bị thương.
“Con số thực sự sẽ cao hơn rất nhiều,” bà nói.
Bà Bachelet cũng nêu lên những quan ngại về các báo cáo “sử dụng pháo binh hạng nặng, hệ thống phóng nhiều rốc-kết và không kích tại những khu vực đông dân” và “sử dụng bom chùm nhắm vào thường dân.”
Hai triệu người Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa, theo Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc (UNHCR), một triệu người đã đến các nước láng giềng.
“Có nhiều chỉ dấu đáng ngại về nạn kỳ thị người gốc châu Phi và châu Á, và Văn phòng sẽ chăm chú theo dõi tình hình,” bà Bachelet cho hay.
Đệ nhất Thứ trưởng ngoại giao Ukraine Emine Dzhaparova nói với Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc rằng binh sĩ Nga đã có những hành động tương đương tội phạm chiến tranh tại Ukraine và kêu gọi buộc các thủ phạm phải chịu trách nhiệm, trong khi đại sứ Nga tại Liên hiệp quốc ở Geneva, Gennady Gatilov lên án “chế độ tội ác Kyiv” và cáo buộc phương Tây cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.
__________________
|