Vào thứ hai 28/2/2022 đồng Rúp Nga bị mất giá mạnh trên thị trường. Từ 83 rúp ăn 1 đô la vào ngày thứ sáu, sáng thứ 2 đã tăng lên 120 rúp ăn 1 đô la, mất khoảng 40% giá trị.
Theo nguồn tin tình báo Ngân hàng trung ương có khoảng 630 tỷ USD dự trữ. Đại diện cấp cao của EU Josep Borrell cho biết vào tối Chủ nhật rằng hơn một nửa số này tức khoảng 315 tỷ USD của Ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng do lệnh trừng phạt.
Từ lâu, Mỹ đã có kế hoạch trừng phạt tài chính trong trường hợp Vladimir Putin tấn công Ukraine, Reuters cho biết. Chiến lược chặn dự trữ của ngân hàng trung ương Nga nhằm mục đích khiến ngân hàng trung ương Nga không còn khả năng huy động dự trữ bằng đô la, euro, yên và bảng Anh vào thời điểm thị trường Hoa Kỳ mở cửa vào thứ Hai.
Nguồn tin của Mỹ cũng chỉ ra rằng nội dung của danh sách cuối cùng về các ngân hàng Nga sẽ bị loại khỏi hệ thống SWIFT sẽ được thống nhất chặt chẽ với các đối tác châu Âu.
Ngân hàng trung ương Nga đã tăng lãi suất chủ chốt từ 9,5% lên 20% vào buổi sáng.
Cuối tuần qua, các nước thành viên EU và Mỹ đã nhất trí cắt Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Ngay sau thông báo, người Nga đã đổ xô đến các ngân hàng để đổi những đồng rúp đã gửi của họ lấy đô la hoặc ít nhất là rút chúng từ ngân hàng.

Reuters đưa tin tại Moscow đã có nhiều người xếp hàng tại các chi nhánh ngân hàng và máy ATM gần như liên tục kể từ khi chiến tranh bùng nổ ở Ukraine hôm thứ Năm. Tất nhiên, các ngân hàng và ngân hàng trung ương Nga đang cố gắng trấn an mọi người rằng sẽ không có sự gián đoạn nào trong dòng tiền và thanh toán bằng thẻ.
Steve Hanke, một nhà kinh tế học tại Đại học Johns Hopkins, hiện ước tính rằng TỶ LỆ LẠM PHÁT CỦA NGA TĂNG 70% TRONG NĂM NAY.