View Single Post
Old 01-28-2022   #2
nguoivm
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
Join Date: Aug 2009
Posts: 2,769
Thanks: 39
Thanked 856 Times in 509 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 107 Post(s)
Rep Power: 19
nguoivm Reputation Uy Tín Level 4nguoivm Reputation Uy Tín Level 4nguoivm Reputation Uy Tín Level 4nguoivm Reputation Uy Tín Level 4nguoivm Reputation Uy Tín Level 4nguoivm Reputation Uy Tín Level 4nguoivm Reputation Uy Tín Level 4nguoivm Reputation Uy Tín Level 4nguoivm Reputation Uy Tín Level 4nguoivm Reputation Uy Tín Level 4nguoivm Reputation Uy Tín Level 4nguoivm Reputation Uy Tín Level 4nguoivm Reputation Uy Tín Level 4nguoivm Reputation Uy Tín Level 4nguoivm Reputation Uy Tín Level 4nguoivm Reputation Uy Tín Level 4nguoivm Reputation Uy Tín Level 4nguoivm Reputation Uy Tín Level 4
Default

Quote:
Originally Posted by pizza View Post
Cảnh báo bất thường từ đại sứ Trung Quốc tại Mỹ. Ngày 28/1, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương nói rằng hai nước có thể đối mặt một cuộc "xung đột quân sự" về tương lai của Đài Loan.

"Vấn đề Đài Loan là mồi lửa lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ", Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương nói với đài phát thanh Mỹ NPR, hôm 28/1. “Nếu chính quyền Đài Loan, được sự khuyến khích của Mỹ, tiếp tục hướng tới con đường giành độc lập, Trung Quốc và Mỹ - hai cường quốc - có thể rơi vào xung đột quân sự”, ông nhấn mạnh.

Ông Tần cáo buộc Đài Loan “đang tìm kiếm chương trình nghị sự độc lập bằng cách vay mượn sự giúp đỡ và khuyến khích của Mỹ”.

“Và Mỹ đang chơi quân bài Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc”, Đại sứ Tần Cương nói thêm.


Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương. Ảnh: Xinhua/Rex/Shutterstock.
Các chuyên gia phân tích nói rằng mặc dù cảnh báo của ông Tần tới Washington có phần bất thường, ông cũng nêu rõ trong cuộc phỏng vấn với NPR rằng mối quan hệ song phương giữ vai trò quan trọng nhất đối với Trung Quốc.

Căng thẳng về vấn đề Đài Loan chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trung Quốc đại lục luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ chờ được thống nhất, đồng thời thường xuyên yêu cầu Mỹ và các nước khác không tiếp xúc với hòn đảo.

Vào tháng 11/2021, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng bất cứ sự trợ giúp nào cho Đài Loan tìm kiếm độc lập sẽ là hành động “đùa với lửa” và “những ai đùa với lửa sẽ bị bỏng”.

Hồi tháng 10/2021, ông Tập tuyên bố sẽ thực hiện “thống nhất” với Đài Loan bằng các biện pháp hòa bình.

Tuy nhiên, hôm 23/1, Không quân Trung Quốc đã điều 39 máy bay chiến đấu vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) Đài Loan.

Đây là cuộc xâm nhập lớn nhất kể từ tháng 10/2021, diễn ra khi ba nhóm tàu sân bay cùng tàu tấn công của Hải quân Mỹ đang hiện diện ở vùng lân cận Đài Loan, lần lượt là tàu sân bay USS Carl Vinson, USS Abraham Lincoln ở ngoài khơi Philippines và tàu sân bay USS Ronald Reagan được triển khai tới Yokosuka, Nhật Bản.

Vietbf@ sưu tập
Thằng tàu láu cá chó. Nếu mạnh hơn Mỹ là nó đánh lâu rồi, còn sợ nên sủa um sùm
nguoivm_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10841 seconds with 10 queries