View Single Post
Old 12-20-2021   #961
florida80
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
florida80's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 113,793
Thanks: 7,446
Thanked 47,181 Times in 13,137 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 511 Post(s)
Rep Power: 162
florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11
florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11
Default

Ung thư đường tiêu hóa diễn tiến âm thầm, khó phát hiện
Ung thư tiêu hóa giai đoạn đầu với triệu chứng như đau bụng, khó tiêu, táo bón… thường mơ hồ, dễ nhầm lẫn với bệnh lư khác, dẫn đến điều trị muộn.

Bệnh nhân Thúy Anh (39 tuổi, quận Phú Nhuận, TP HCM) thường xuyên có cảm giác khó tiêu, thỉnh thoảng bị đầy bụng kèm theo táo bón. Tuy nhiên, chị cho rằng do rối loạn tiêu hóa nên không đi khám. Sau đó, chị bắt đầu có các cơn đau bụng, thỉnh thoảng g̣ cơn rồi hết. Tần suất các cơn đau lặp lại thường xuyên hơn, tăng dần, bụng chướng.

Đến khi không thể đi tiêu được, chị Thúy Anh mới đến bệnh viện thăm khám. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, h́nh ảnh chụp CT cho thấy, chị bị tắc ruột do u đại tràng trái có di căn hạch, kết hợp thực hiện nội soi và sinh thiết cho kết quả chẩn đoán ung thư.

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Minh Hùng - Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, nhận định bệnh của chị khá nghiêm trọng, t́nh trạng tắc ruột không cải thiện sau điều trị nội khoa nên không thể phẫu thuật nội soi. Do đó, êkip bác sĩ đă tiến hành mổ mở để cắt đại tràng trái, nạo hạch cho bệnh nhân và chuyển sang chuyên khoa ung bướu để phối hợp hóa trị sau mổ.

Theo bác sĩ Trần Vương Thảo Nghi - Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, đường tiêu hóa là hệ thống rỗng và nằm kín bên trong cơ thể nên hầu hết những khối u của đường tiêu hóa đều diễn biến âm thầm, kèm theo các dấu hiệu khá mơ hồ (ví dụ như đau bụng, khó tiêu, táo bón, tiêu chảy...), dễ gây nhầm lẫn với các bệnh lư lành tính khác. Đa phần các trường hợp mắc ung thư đường tiêu hóa được phát hiện khi bệnh đă ở giai đoạn muộn. Do đó, việc tầm soát bằng kỹ thuật nội soi hiện đại rất quan trọng, giúp phát hiện sớm những tổn thương ở đường tiêu hóa.

Ung thư có thể xảy ra ở bất kỳ đoạn nào của đường tiêu hóa, từ thực quản đến dạ dày, ruột non, ruột già (đại tràng), trực tràng và hậu môn. Theo Globocan năm 2020, ung thư dạ dày gây tỷ lệ tử vong cao thứ 3 tại Việt Nam với 14.615 trường hợp, chỉ xếp sau ung thư gan, ung thư phổi. Số ca mắc mới ở cả hai giới là 17.906, chiếm 9,8% sau ung thư gan, ung thư phổi và ung thư vú.

Bác sĩ Nghi cho biết, ung thư dạ dày có thể xảy ra ở nhiều lứa tuổi, song phổ biến nhất là ở những người từ 50 tuổi trở lên. Tuy nhiên, bệnh đang có xu hướng trẻ hóa ở độ tuổi dưới 50. Nam giới có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao hơn nữ giới. Khả năng chữa khỏi bệnh có thể lên đến 90% nếu được phát hiện sớm, ngay từ giai đoạn bệnh chỉ mới khởi phát.

Ung thư dạ dày là loại ung thư đường tiêu hóa phổ biến, thường diễn tiến âm thầm. Shutterstock.
Ung thư dạ dày là loại ung thư đường tiêu hóa phổ biến, thường diễn tiến âm thầm. Ảnh: Shutterstock.

Theo bác sĩ Nghi, đối với nhóm bệnh lư viêm nhiễm lành tính của đường tiêu hóa, nếu bệnh cứ tái đi tái lại và không được điều trị, theo dơi đúng cách cũng là mầm mống gây ung thư. Cơ thể con người luôn tồn tại cơ chế tự sửa chữa những tổn thương viêm nhiễm. Tuy nhiên, nếu t́nh trạng này cứ diễn ra liên tục, trên những vùng tổn thương do viêm nhiễm để lại th́ có thể thấy sự biến đổi bất thường của tế bào (về mặt h́nh dáng, kích thước cũng như tăng sinh mất kiểm soát...), từ đó dễ dẫn đến những tổn thương tiền ung thư.

Chẳng hạn t́nh trạng viêm dạ dày do vi khuẩn Hp, bị tái lại nhiều lần có thể khiến cho vùng dạ dày tương ứng bị viêm loét. Nếu cơ thể không thể tự sửa chữa được có nguy cơ h́nh thành các tế bào bất thường, là nền tảng gây ra bệnh ung thư.

"Với tiến bộ của y học, hiện nay bệnh ung thư nói chung và ung thư đường tiêu hóa nói riêng có thể phát hiện sớm nếu được tầm soát đúng nguy cơ, đúng thời điểm, đúng phương pháp. Từ đó , bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị toàn diện, cá thể hóa mang đến cơ hội khỏi bệnh và tỷ lệ sống sau 5 năm không tái phát càng cao", bác sĩ Nghi nhấn mạnh.
florida80_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10037 seconds with 10 queries