Chúng ta cần xác định chính xác VAI TRÒ của 2 người trong quan hệ để hiểu hơn cách thức ứng xử và quyền hạn mỗi cá nhân có thể làm tương ứng.
Trump và Miller không có ăn ngũ với nhau như vợ chồng nên không dùng vai trò vợ chồng để so sánh trong trường hợp này. Chuyện anh chồng không thấu hiểu bản tính của 1 cô gái để lấy cô ta làm vợ thì sự ngu dại thuộc về anh chồng ( chi tiết bên trong mối quan hệ vợ chồng còn nhiều yếu tố khác )
Trump và Miller không thuộc băng đảng xã hội nên không có chuyện phải cư xử như đàn anh và thuộc hạ. ( chuyện giành giựt quyền lực hay quyền lợi trong băng dảng không bàn ở đây được )
Trump và Miller là 2 người làm việc được thuê trã lương của chính phủ hoa kỳ chịu sự giám sát của luật pháp, hiến pháp của hoa kỳ. Trong quan hệ giữa 2 người thì Trump nằm ở vị trí cao hơn nên có những quyền hạn cao hơn nhưng cả 2 người điều phải nằm dưới hiến pháp và luật pháp quy định. Miller được Trump chọn làm việc ở vị trí quyền hạn thấp hơn nhưng Miller làm việc cho nước Mỹ ( dân mỹ và hiến pháp mỹ ) Miller trung thành với quốc gia mỹ chứ khong phải Trump. Trump cũng làm việc cho nước mỹ chứ không phải công ty riêng.
Trump chọn người làm việc cho nước mỹ nhưng nếu chọn sai không hiệu quả thì trách nhiệm thuộc về trump thiếu suy nghĩ và thiếu tài năng để chọn người.
Trump xếp đặt công việc cho Miller làm nhưng công việc này gây tổn tại cho nước mỹ thì Miller có toàn quyền từ chối nghĩa là Trump vi phạm luật pháp, phản bội hiến pháp. Miller từ chối làm cho Trump là Miller trung thành với nước Mỹ theo đúng vị trí của ông trong quân đội. Như trường hợp Phó Tổng Thống Mike làm theo hiến pháp khi chứng nhận Biden đắc cử tổng thống là trung thành quốc gia trong khi Trump phản bội hiến pháp.
Nhớ cho kỹ theo thể chế dân chủ thì các người LÀM VIỆC trong chính phủ là phải trung thành quốc gia - hiên pháp - tôn trọng luật pháp. Tổng thống là người làm việc được thuê và bị bãi nhiệm theo thể chế bầu cử.
|