Theo ông Skrzypczak, những gì mà Tổng thống Belarus đang làm đã chạm tới 'lằn ranh đỏ' của Tổng thống Putin.
Cổng thông tin wPolityce.pl dẫn lời Tướng Waldemar Skrypchak, cựu chỉ huy lực lượng trên bộ của Ba Lan nhận định, Tổng thống Belarus Lukashenka sẽ được thay thế bằng một nhà lãnh đạo khác trong vòng vài tuần tới.
"Lukashenka đã làm tổn hại Putin và đang bắt đầu gây rắc rối cho Tổng thống Nga trong chính sách chiến lược. Điều đó đang khiến Putin có nguy cơ bị tổn hại về uy tín. Những gì Lukashenka đang làm dường như là ‘cử động co giật’ mà ông ta đang cố tạo ra để thay đổi một thứ không thể thay đổi được nữa. Liên minh châu Âu sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Belarus và tất cả những bên nào có ý định hỗ trợ nước này.
'Cái chết' của Lukashenka là điều không thể tránh khỏi. Theo tôi, chỉ còn vài tuần nữa là chính phủ của Lukashenka sẽ bị thay thế bằng một chính phủ khác" – Ông Skrzypczak nêu quan điểm.
Vị tướng lưu ý tới số người chết ngày càng gia tăng trong làn sóng người di cư ở biên giới Ba Lan-Belarus đang trở thành một vấn đề đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và hình ảnh của ông.
Hiện tại, nguyên nhân gây tử vong phần lớn là do băng giá nhưng ông Skrzypczak tin rằng những người di cư sẽ còn phải hứng chịu nhiều căn bệnh do không quen với khí hậu.
"Đây là đặc điểm điển hình của Lukashenka, ông ta không hề có lòng thương xót đối với người Iraq, Syria, Afghanistan..." - Ông Skrzypczak nói.
Theo vị tướng Ba Lan, đó là lý do tại sao ông Lukashenka đã trở thành một "điều khó chịu" trong mắt Tổng thống Putin, những gì Tổng thống Belarus đang làm đã chạm tới "lằn ranh đỏ".
Trước đó, ông Skrzypczak đã gây 'bão' khi tuyên bố có thể đánh chiếm Belarus trong 3 ngày.
Ông Skrypchak tự tin rằng quân đội Ba Lan có thể đạt được mục tiêu này vì Belarus không có khả năng phòng thủ.
Theo vị chỉ huy, cuộc chiến có thể bắt đầu nếu Tổng thống Nga Putin thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Tổng thống Belarus Lukashenka và Belarus dùng tới các loại vũ khí. Ba Lan hoàn toàn có thể chiếm giữ được Belarus trong 3 ngày nếu Nga không can thiệp quân sự (Xem đầy đủ bài viết tại đây).
Ngoài ra, cũng theo ông Skrypchak, nếu xảy ra xung đột giữa Belarus và Nga với NATO, đây sẽ là một cuộc chiến "dài hơi" và có thể đánh bật Nga. Các nước NATO Có nền tảng để tiến hành cuộc chiến tranh dài hạn quy mô lớn, còn Nga thì không. Ông Skrypchak tin rằng Tổng thống Putin sẽ không thấy có ích gì trong một cuộc chiến tranh như vậy.
VietBF @ Sưu tầm