|
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
Join Date: Aug 2007
Posts: 113,793
Thanks: 7,446
Thanked 47,181 Times in 13,137 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 511 Post(s)
Rep Power: 162
|
Biến thể AY.4.2 dễ lây hơn Delta nguy hiểm cỡ nào?
ANH THƯ20:59 26/10/2021
Tiêm vắc xin cho trẻ em: Bộ Y tế cần là tổng chỉ huyThay huyết tương cứu bệnh nhân COVID-19 bị ‘viêm tủy cắt ngang’ hiếm gặp trên thế giới
Một làn sóng các ca bệnh mới có liên quan đến biến thể AY.4.2 (biến thể phụ của chủng Delta) đang được ghi nhận ở 42 quốc gia trên thế giới , trong đó có Anh và Mỹ.
Biến thể AY.4.2 dễ lây hơn Delta nguy hiểm cỡ nào? - H́nh 1
Virus SARS -CoV-2 với các protein gai (màu đỏ) – Ảnh: SHUTTERSTOCK
Mặc dù Delta vẫn là biến thể chiếm ưu thế tại nhiều nước, số ca mắc AY.4.2 đang tăng lên nhanh chóng, chủ yếu tại Anh. Những nơi khác ghi nhận số ca nhiễm AY.4.2 rất ít, trong đó có Mỹ.
Dễ lây hơn chủng Delta
Cho đến nay, chúng ta đă biết AY.4.2 dễ lây hơn chủng Delta gốc khoảng 10-15%, chứa đột biến A222V và Y145H có khả năng xâm nhập được vào tế bào.
Theo kênh CNBC , các đột biến trên cũng được t́m thấy ở một số biến thể khác của virus SARS-CoV-2 nhưng không thấy ở các biến thể đáng quan tâm hiện nay.
Theo trang The Conversation , vẫn chưa rơ liệu hai đột biến nói trên có mang lại lợi thế chọn lọc cho virus hay không. A222V từng được phát hiện trên biến thể B.1.177 – xuất hiện lần đầu tại Tây Ban Nha hồi hè năm ngoái, trước khi lan rộng khắp khu vực phía bắc châu Âu.
Video đang HOT
Tuy nhiên, nhiều người bắt đầu quan tâm đến AY.4.2 khi đột biến A222V kết hợp với Y145H. Đột biến Y145H có thể giúp virus có khả năng lẩn tránh miễn dịch tốt hơn chủng Delta, bằng cách làm cho kháng thể khó nhận diện virus hơn.
AY.4.2 là một trong 45 biến thể phụ của chủng Delta. Tất cả biến thể phụ của Delta được gọi chung là Delta Plus.
Theo Đài BBC , các nghiên cứu đang được tiến hành để hiểu rơ hơn mức độ đe dọa của biến thể mới nêu trên. Dù vậy, các chuyên gia cho rằng AY.4.2 không có khả năng gây ảnh hưởng lớn như biến thể Alpha và Delta, cũng như không có khả năng kháng các vắc xin hiện tại.
Theo trang health.com , Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh đang theo dơi sát AY.4.2 sau khi ghi nhận AY.4.2 chiếm khoảng 6% ca mắc mới và đang tăng dần tại nước này.
Trong khi đó tại Mỹ, danh sách theo dơi các biến thể của Trung tâm Kiểm soát và pḥng ngừa dịch bệnh (CDC) liệt kê các biến thể Delta AY.1 và AY.2 song không đặc biệt đề cập đến AY.4 hay AY.4.2. Cho đến nay, chủng Delta gốc vẫn đang chiếm 99,9% số ca mắc mới ở Mỹ.
Theo Hăng tin AP, ngày 25-10, Bộ Y tế Israel cho biết biến thể phụ AY.4.2 dễ lây lan hơn chủng Delta khoảng 15% song không gây chết người hơn hay kháng vắc xin COVID-19. Tới nay, Israel ghi nhận 6 ca mắc biến thể phụ này, tất cả đều là người về từ nước ngoài.
Chuyên gia nói ǵ?
Ông Scott Gottlieb – cựu ủy viên Cơ quan Quản lư thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ – thừa nhận hiện giới nghiên cứu không có nhiều thông tin về các biến thể phụ của chủng Delta.
Ông William Schaffner – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, giáo sư tại trường Y ĐH Vanderbilt (Mỹ) – cho biết virus luôn đột biến, và SARS-CoV-2 cũng không ngoại lệ.
“Chúng ta sẽ thường xuyên thấy các biến thể xuất hiện. Tuy nhiên, không nhất thiết chúng sẽ vượt qua chủng Delta gốc”, ông Schaffner nói.
Tiến sĩ Amesh Adalja – học giả cấp cao tại Trung tâm An ninh sức khỏe Johns Hopkins – cho biết “dự kiến” sẽ xuất hiện thêm các biến thể mới của chủng Delta. Ông Adalja lưu ư rằng “mọi thứ xảy ra hiện nay sẽ đến từ Delta” do đây là chủng đang chiếm ưu thế ở nhiều nước, đặc biệt tại Mỹ.
Tuy nhiên, tiến sĩ Adalja cũng cho là “c̣n quá sớm” để biết liệu AY.4 (hay các ḍng phụ của nó) có trở thành biến thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng hay không.
Bà Maria Van Kerkhove – trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) – nói Delta “cho đến nay vẫn là biến thể chiếm ưu thế nhất” trên toàn cầu. WHO hiện đang theo dơi 20 trong 45 biến thể của chủng Delta, trong đó có AY.4.2.
Theo The Conversation , vẫn c̣n sớm để nói liệu đây có phải là khởi đầu của một biến thể chiếm ưu thế tiếp theo Delta hay không. Khả năng lẩn tránh miễn dịch của AY.4.2 chỉ có thể được xác nhận bằng thử nghiệm. Tuy nhiên, sự gia tăng số ca mắc AY.4.2 cho thấy đây là biến thể cần theo dơi.
Lời giải cho chứng ‘ngón chân COVID-19’
Các nhà khoa học đă t́m ra lời giải cho việc v́ sao một số người mắc COVID-19 lại xuất hiện các tổn thương đau đớn ở ngón chân và ngón tay.
Hội chứng "ngón chân COVID-19" dường như là một tác dụng phụ khi cơ thể chuyển sang chế độ phản ứng tấn công lại virus SARS-CoV-2.
Nhóm nhà nghiên cứu tại Đại học Paris (Pháp) cho biết họ đă xác định chính xác các phần của hệ miễn dịch dường như có liên quan đến hội chứng trên. Phát hiện này có thể hỗ trợ trong công tác điều trị cho bệnh nhân.
Lời giải cho chứng 'ngón chân COVID-19' - H́nh 1
Một người bị sưng rộp ngón chân sau khi mắc COVID-19. Ảnh: Getty
"Ngón chân COVID-19" có thể xảy ra ở mọi độ tuổi, song thường gặp ở trẻ em và thanh, thiếu niên nhiều hơn. Vùng da bị ảnh hưởng, thường là ngón chân song đôi khi ở cả ngón tay, sẽ chuyển màu đỏ hoặc tím bầm. Đối với một số người, chúng gây đau đớn và ngứa ngáy, kèm theo phồng rộp hoặc chảy mủ giống như bệnh cước.
Triệu chứng này thường kéo dài từ vài tuần đến vài tháng. Những người gặp phải lại không xuất hiện các triệu chứng điển h́nh của COVID-19 như ho dai dẳng, sốt cao, mất vị giác.
Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Da liễu Anh chỉ ra hai phần trong hệ miễn dịch có thể là nguyên nhân gây ra "ngón chân COVID-19". Cả hai đều liên quan đến các cơ chế mà cơ thể sử dụng để chống lại virus SARS-CoV-2.
Một là protein kháng virus được gọi là interferon loại 1 và phần c̣n lại là một loại kháng thể bị tấn công nhầm vào các tế bào và mô của chính người đó. Phần tế bào dẫn các mạch máu nhỏ cung cấp cho vùng da bị ảnh hưởng cũng có liên quan.
Hội chứng này thường tự biến mất, nhưng nếu bệnh nhân quá đau đớn, họ sẽ cần bôi thêm kem và uống thuốc.
Tiến sĩ Veronique Bataille, chuyên gia tư vấn kiêm phát ngôn viên của Tổ chức Da liễu Anh, cho biết "ngón chân COVID-19" xuất hiện nhiều ở giai đoạn đầu của đại và ít gặp hơn trong các đợt bùng phát hiện tại do biến thể Delta gây ra.
Theo bà Bataille, điều này có thể là do hiện nay có nhiều người đă được tiêm chủng hoặc có kháng thể với COVID-19 sau khi nhiễm virus trước đó.
Điều đó có thể là do nhiều người được chủng ngừa hơn hoặc có một số biện pháp bảo vệ chống lại Covid khỏi các bệnh nhiễm trùng trong quá khứ.
|