View Single Post
Old 10-22-2021   #453
florida80
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
florida80's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 113,793
Thanks: 7,446
Thanked 47,181 Times in 13,137 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 511 Post(s)
Rep Power: 162
florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11
florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11florida80 Reputation Uy Tín Level 11
Default

Mỹ ghép thử nghiệm thành công thận của lợn cho người
Lần đầu tiên một quả thận từ lợn đã được ghép thành công cho người mà không kích phản ứng đào thải. Đây có thể là bước tiến lớn dẫn đến khả năng giải quyết tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nội tạng để cấy ghép cho con người.

October 20, 2021

Share

Mỹ ghép thử nghiệm thành công thận của lợn cho người
Ca cấy ghép được thực hiện tại bệnh viện Langone ở New York, Mỹ, sử dụng quả thận từ một con lợn đã được thay đổi gien để các tế bào không còn chứa phân tử có thể kích hoạt cơ chế đào thải ngay lập tức.

Người nhận là một bệnh nhân chết não có dấu hiệu rối loạn chức năng thận. Gia đình nữ bệnh nhân đồng ý cho cấy ghép thử nghiệm trước khi rút ống thở, các nhà nghiên cứu cho biết.

Trong 3 ngày, quả thận được ghép với các mạch máu và để bên ngoài cơ thể người bệnh nhằm giúp các bác sĩ dễ dàng thao tác.

Kết quả xét nghiệm các chức năng của quả thận sau khi cấy ghép “trông khá bình thường”, TS Robert Montgemory, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết.

TS Montgemory cho biết hàm lượng creatinine bất thường – chỉ dấu thể hiện chức năng thận kém – đã trở lại bình thường sau phẫu thuật cấy ghép.

Tại Mỹ, hiện có gần 107.000 người đang chờ được cấy ghép nội tạng, trong đó có hơn 90.000 chờ ghép thận. Những người chờ ghép thường phải đợi trung bình 3 – 5 năm.

Trong mấy thập kỷ qua, các nhà nghiên cứu nỗ lực để biến khả năng cấy ghép nội tạng động vật cho người trở thành hiện thực, nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn cơ thể phản ứng đào thải.

Nhóm của TS Montgomery đưa ra giả thuyết rằng việc loại bỏ gien gây ra hiện tượng đào thải, gọi là alpha-gal, sẽ giải quyết được vấn đề.

GalSafe là giống lợn được hãng United Therapeutics Corp chỉnh sửa gien và được Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ cấp phép từ tháng 12/2020 để làm thực phẩm cho những người bị dị ứng với thịt và có tiềm năng sử dụng để cấy ghép nội tạng cho người.

Các nhà nghiên cứu khác đang tính xem liệu lợn GalSafe có thể cung cấp những bộ phận khác như da và van tim để cấy ghép cho người hay không.

TS Montgomery cho biết ông cũng là một người được ghép tim. Ông nói rằng ca cấy ghép thử nghiệm vừa qua sẽ mở đường cho những thử nghiệm đối với bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối, có thể trong năm sau hoặc 2 năm nữa.
florida80_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10367 seconds with 10 queries