Nói rằng "...thế hệ thứ nhất, những người nhập cư lớn tuổi với trình độ tiếng Anh thấp..." có khuynh hướng theo phe CH thì khá lệch lạc, lố bịch vì đây là cách mà giới truyền thông muốn lèo lái theo ý dồ riêng của họ. Nếu đánh giá về khuynh hướng chính trị hay sự ủng hộ về mặt chính trị nào đó, cần phải chú ý đến học thức, xuất thân xã hội (thường dân, công chức & quân nhân VNCH) và nơi sinh sống hiện tại của từng nhóm một. Thử hỏi, những ai vượt biên nhưng xuất thân từ vùng quê, ít học khi đến Hoa Kỳ thường tập trung ở những nơi có nhiều người Việt để thuận tiện cho việc giao tiếp hàng ngày vì rõ ràng họ sẽ khó học tiếng Anh để hòa nhập vào đời sống và dể bị lôi cuốn bởi các luận điều sai lạc, bóp méo sự thật. Đó là những người thuộc thế hệ đầu tiên đến Mỹ cùng với một số người khác may mắn rời khỏi VN trước 30/4/75. Dĩ nhiên không loại trừ một số ít người có học thức, có địa vị xã hội hay là công chức, quân nhân thuộc VNCH, nhưng do cái nhìn thiển cận, do còn mù mờ với chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ (chớ không riêng gì tên tuổi của một vị Tổng thống Hoa Kỳ nào cả) nên lầm tưởng ràng phe này chống Cộng, phe kia thân Cộng, từ đó nảy sinh ra các tranh cãi vô tích sự, lằng nhằng, thậm chí còn lớn tiếng phỉ báng nhau với những lời lẽ thô tục, mất dạy đến khó tin!!
Điều này rất rỏ nếu các bạn có theo dõi các tranh luận trong "sân chơi" này, trong đó có người khi mở miệng ra là "chửi cha mắng mẹ" một cách thô bỉ, mất dạy đến khó hiểu!! Theo tôi, không nên tranh cải với hạng người như vậy, chỉ mất thì giờ vô ích, cứ để cho họ cứ nói cho sướng miệng đi, may ra có ngày họ sẽ biết tỉnh ngộ và chịu sửa sai khi biết mình quá vọng tưởng và mù quáng!
Last edited by trungthuc; 08-21-2021 at 23:39.
|