Quote:
Ở Ấn Độ, chế độ gia trưởng vẫn tồn tại. Nữ quyền thường bị coi là một từ bẩn thỉu. Những người theo chủ nghĩa nữ quyền bị hiểu lầm là người ghét đàn ông và phụ nữ.
|
Ấn Độ không cần sửa đổi gì nhiều, hiện giờ chỉ cần làm sao cho giống mấy nước khác là đủ rồi, dù vẫn còn nhiều khuyết điểm nhưng cũng tạm được mà.
Nghĩa là Ấn Độ cần phải dẹp cái nạn RAPE tràn lan của mình trước đã, rồi các chuyện khác sẽ bắt đầu tính tới. Chứ làm gì mà rape trẻ em từ 6 tuổi cho đến bà già 88 thì thôi chịu thua.
Khắp nơi từ tỉnh thành cho đến nông thôn rape giống như một trò tiêu khiển giải trí cho mấy tên Ấn. Luật pháp không đủ mạnh và chính phủ Ấn Độ CỐ TÌNH không chịu làm dữ chuyện này, thì thôi dẹp cái chuyện nữ quyền xa quá vói không tới đâu.
Cái văn hóa ngàn đời, nguyên cái cục "culture" đó đang còn ăn lậm vào đầu óc người dân Ấn Độ, từ chính quyền cho đến các gia đình dân chúng đều là như vậy, thì sự thay đổi sẽ còn rất lâu mới thấy.