Quote:
|
Thời xưa, vợ chồng với nhau đều có thể hết lòng tuân thủ hôn ước. Nguyên nhân là vì, họ tin tưởng rằng vợ chồng chính là duyên phận đã được định trước ở trong mệnh.
|
Đó là loại lý lẽ tầm bậy, bởi vì khi nói rằng
"duyên phận đã được định trước ở trong mệnh", thì mệnh đã định sẵn rồi, ráp dính với ai là dính chắc, nếu không cho thành đôi là chắc chắn sẽ phải tách ra, có ráng "tuân thủ hay không tuân thủ hôn ước" không có giúp ích gì cả.
Giả như mệnh định sẵn rồi, cặp vợ chồng này chỉ có duyên cho đến hết tháng này sẽ tận và đôi ngã chia ly, vậy nếu cả 2 người ráng "tuân thủ hôn ước" cố gắng hôn nhau yêu nhau hết sức đến lòi mắt ra luôn thì sao?
Thì đến hết tháng này là chia ly đường ai nấy đi.