Quote:
Độ bền ước tính của SSD được ký hiệu là Terabytes Written (TBW), dùng để chỉ ra số lượng thông tin ước tính có thể được ghi vào SSD trong suốt vòng đời của nó. Theo bảng bên dưới đây, bạn có thể thấy dòng ổ SSD XLR8 CS3030 của PNY bị giảm đến 79% TBW.
|
Có nghĩa là chính sách bảo hành trước đây của mấy hãng SSD này được dùng như một cách quảng cáo gian manh.
Bảo hành dựa trên 2 con số:
1. Số lượng TBW.
2. Hoặc thời gian 5 năm.
Cái nào hết trước là hết bảo hành.
Thì người ta muốn dùng hết TBW nhanh hay chậm thây kệ họ chứ, tại sao lại giảm xuống. Họ mà xài hết TBW rồi, nếu có bị gì thì khỏi cho họ hưởng tiền đền warranty là xong.
Vậy thì giảm xuống là lý do gì?
Giảm xuống là do các hãng này lúc trước đã mánh mung nâng con số TBW cũ lên quá cao, và hy vọng vào con số 5 năm sẽ trôi qua trước khi TBW bị cạn.
Nhưng bây giờ các người "đào mỏ" dùng chưa cạn hết CON SỐ TBW TO LỚN GIẢ MẠO, thì cái SSD đã hư banh chành rồi. Và vì họ dùng nhanh nên thời hạn 5 năm vẫn chưa hết.
Nên các hãng này mới phải hấp tấp hạ con số TBW xuống!
Thế là đã lộ tẩy rằng mấy cái SSD này đâu có chịu nổi con số TBW mà các hãng gian xảo này đã đưa ra lúc ban đầu! Bịp bợm. Kéo xuống đến 79% là quá xá cỡ.