Quote:
	
	
		| Tuy nhiên, Alex Hirsch cho rằng Disney chỉ cố lấy lòng từ nhiều phía, hành động chẳng khác gì đạo đức giả. "Một mặt, Disney cắt cảnh đồng tính vì sợ mất tiền từ Nga và Trung Quốc. Mặt khác, họ giả vờ cổ vũ LGBTQ+ chỉ để kiếm tiền từ cộng đồng", nhà sản xuất Gravity Falls chỉ trích.Theo Screen Rant, trước đây chương trình hoạt hình của Alex Hirsch từng bị từ chối đưa cảnh nhân vật đồng tính lên màn ảnh. Trong Gravity Falls, cảnh hai phụ nữ lớn tuổi phải lòng nhau bị cắt bỏ với lý do "không phù hợp kênh". Kết quả, nhà sản xuất phải đổi lại kịch bản thành tình cảm nam nữ. | 
	
 Alex Hirsch này nêu ra điểm đó về Disney thì cũng đúng rồi.
Một mặt thì Disney cho rằng mình ủng hộ LGBTQ+, còn mặt khác thì Disney lại tự kiểm duyệt xén bớt phim để làm vừa lòng Nga Tàu, còn trước cả khi bị Nga với Tàu la lối. Nhưng Disney có lý do cần phải làm như vậy. Tiền cũng là một lý do đó.
Và tuy nói vậy nhưng chính Alex Hirsch này cũng là một kẻ đạo đức giả chẳng khá gì hơn.
Vì hãng phim Disney chuyên làm phim cho con nít coi, chuyện tình cảm các cặp đôi không nhất thiết phải là nam nữ hay đồng tính hay phải nhấn mạnh vào điểm đó.
Nhưng ổng cứ nhất quyết nhồi nhét ý thích đồng tính vào đầu óc các khán giả trẻ con là muốn gì đây? Có động cơ cá nhân chứ không chỉ là giải trí tuổi thơ. Giấu không nổi đâu đừng có dóc.
	Quote:
	
	
		| Theo CBR, sau tuyên bố có ý định đưa nhân vật đồng tính nữ vào Gravity Falls, Alex Hirsch được đa số khán giả ủng hộ. Theo nhiều người | 
	
 Đó là do đám này tự nói mà thôi. ĐA SỐ là bao nhiêu và hỏi ai, NHIỀU NGƯỜI là những người nào.
Họ hỏi đại một câu, vài chục người đồng tính lên tiếng thì đó là đa số và là nhiều, và chỉ trong cái đám muốn lên tiếng trả lời.
Trong khi hàng triệu khán giả khác, không, khi nói về Disney thì hàng tỷ sẽ đúng hơn, thì chẳng có ai biết hoặc thèm để ý đến chuyện này.
	Quote:
	
	
		| việc thể hiện sự đa dạng về giới tính nên được phát triển rộng, nhất là ở Disney. | 
	
 Xạo.
Người đồng tính được sự ủng hộ của người khác, có nghĩa là họ được quyền tự do phát triển rộng, và ai nấy nên chấp nhận quyền lợi đó và đừng nên chống đối họ.
Chứ không có nghĩa là bắt người khác phải có nhiệm vụ PHÁT TRIỂN RỘNG giùm cho mình.
Nhất là ở bất cứ nơi đâu, nhất là bất cứ ai, nhất là ở Disney.
KHÔNG AI THIẾU NỢ HỌ CÁI TRÁCH NHIỆM PHẢI NÂNG HỌ LÊN CẢ.
Disney chỉ là một CÔNG TY KIẾM TIỀN, sẵn sàng chiếu những đoạn phim đó ở các quốc gia chấp nhận đồng tính, và phải xén đi ở những nơi mà culture văn hóa địa phương chưa rộng mở.
Vậy là đủ rồi, đừng có lớn họng đòi hỏi gì thêm.