Tôi trước đây không quan tâm nhiều đến chuyện Dân chủ hay Cộng Hòa ai làm tổng thống - vì những người này cũng là làm việc "đại diện" cho bộ máy hệ thống nước mỹ chứ không phải 1 cá nhân có quyền tự tung tự tác theo ý thích cá nhân.
Khi Trump tranh cử và tuyên bố "không lãnh lương" 400 ngàn thì tôi nhìn thấy chuyện trump "bỏ con tép bắt con tôm" - tôi nhận xét người dân mỹ sẽ tốn vài trăm triệu để phục vụ trump và gia đình trump - thì 400 ngàn là tiền lẻ đế câu vài trăm triệu.
Kết quả :
- Trump chơi golf tốn 142 triệu dollars tại những sân golf của gia đình để có thu nhập
- Con cái Trump không tốn 1 xu mướn bảo vệ an ninh cho họ trong 4 năm để họ đi chơi khắp nơi trên thế giới
- Những người muốn lợi ích gì ở Trump đều phải đến ở trong khách sạn hay đến ăn chơi trong các nhà hàng, khách sạn, sân golf của Trump.
Tôi trước khi nhận định về Trump sẽ ngồi coi trực tiếp từng bài phát biểu và nhìn thấy nhiều "gian lận" trong lời nói của Trump.
Sau nhiều lần chứng kiến gian dối trong lời nói và hành vi của Trump - tôi có thể kết luận Trump làm việc "bất chấp thủ đoạn" và Công Hòa ủng hộ việc bất chấp thủ đoạn để giành giựt quyền lực làm mất đi giá trị của 1 đảng lớn.
Trong Cộng Hòa còn nhiều người có tư tưởng lớn vĩ đại hơn vì nước Mỹ mà hành động nhưng hiện tại không còn tin tưởng được Công hòa.
|