Điều này cho thấy Mỹ không nên xé lẻ gây chia rẽ trong nội bộ phe Đồng Minh ngược lại Mỹ càng nên liên kết chặt chẽ với các nước bạn bè để có thể liên thủ kềm chế được khối cộng cả ở Đông Á lẫn Âu Châu nếu Mỹ muốn duy trì vị trí trên trường quốc tế. Chọn thái độ đứng riêng lẻ Mỹ đã gần như đánh mất niềm tin từ Đồng Minh, may mắn sự việc không kéo dài nếu không chính các Đồng Minh của Mỹ sẽ trở thành đối thủ nguy hiểm ngoài những kẻ thù cố cựu, cứ tưởng tượng nếu toàn thể khối tự do chia rẽ như hiện trạng của nước Mỹ mới thấy sự nguy hiểm tiềm tàng của những xu hướng chính trị sai lầm gây ảnh hưởng lớn như thế nào. Sự thay đổi chính trị kịp thời của Mỹ đã cứu thế giới tự do khỏi ám ảnh sa lầy của một lý tưởng nhân bản từng bước phục vụ con người chứ không phải lý tưởng cộng sản chỉ cho ăn bánh vẽ.
|