Bởi Alanna Durkin Richer
Ngày 6 tháng 3 năm 2021
Một cựu trợ lý của Bộ Ngoại giao trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã bị buộc tội tham gia vào cuộc bao vây chết người tại Điện Capitol và hành hung các sĩ quan đang cố gắng bảo vệ tòa nhà, các giấy tờ của tòa án cho thấy.
Đây là trường hợp đầu tiên được biết đến chống lại một người được bổ nhiệm của Trump trong cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1, dẫn đến cuộc luận tội lần thứ hai lịch sử của Trump.
Federico Klein, người cũng từng làm việc cho chiến dịch tranh cử năm 2016 của Trump, được nhìn thấy đội chiếc mũ "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" giữa đám đông người dân trong đường hầm cố gắng tiến vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1, các tờ báo cho biết. Klein tiến về phía cửa ra vào, tại đó, các nhà chức trách cho biết, "anh ta đã giao tranh bằng lời nói và thể chất" với các sĩ quan đang cố gắng giữ đám đông trở lại.
Klein đã được nhìn thấy trên máy ảnh khi xô lá chắn chống bạo động vào một sĩ quan và kích động đám đông khi người này cố gắng lao qua hàng cảnh sát, hét lên: "Chúng tôi cần những người mới, chúng tôi cần những người mới", theo tài liệu buộc tội.
Khi đám đông vật lộn với cảnh sát trong đường hầm, Klein đã đẩy lá chắn chống bạo động đã bị đánh cắp từ một sĩ quan, vào giữa các cửa của Điện Capitol, ngăn cảnh sát đóng chúng, chính quyền cho biết. Cuối cùng, một sĩ quan đã sử dụng bình xịt hóa chất, buộc Klein phải chuyển đi nơi khác, các quan chức cho biết.
Klein đã bị bắt vào thứ Năm, giờ địa phương, ở Virginia và phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm cản trở Quốc hội và hành hung các sĩ quan bằng vũ khí nguy hiểm.
Anh ta đã bị giam giữ vào thứ Sáu và không thể đưa ra bình luận. Hiện vẫn chưa rõ liệu anh ta có luật sư nào có thể bình luận thay cho anh ta hay không. Một phát ngôn viên của Trump cho biết ông không có bình luận gì.
Ít nhất năm người, bao gồm cả một sĩ quan Cảnh sát Capitol, đã chết do bạo lực. Hơn 300 người đã bị buộc tội liên bang.
Klein trở thành trợ lý nhân viên của Bộ Ngoại giao ngay sau khi Trump nhậm chức vào năm 2017, theo một báo cáo công bố tài chính. Anh ta đã tổ chức một cuộc kiểm tra an ninh tối mật được gia hạn vào năm 2019, theo các giấy tờ của tòa án. Ông từ chức vào ngày 19 tháng 1, một ngày trước khi Joe Biden tuyên thệ nhậm chức Tổng thống, các nhà chức trách cho biết.
Các quan chức cho biết một trong những đồng nghiệp của Bộ Ngoại giao Klein đã giúp chính quyền xác định danh tính của ông ta.
Một đặc vụ an ninh ngoại giao của Bộ Ngoại giao được FBI phỏng vấn nói rằng Klein làm việc trong Văn phòng các vấn đề Brazil và Nam nón, theo các giấy tờ của tòa án. Các quan chức Bộ Ngoại giao đã xác định Klein trong các bức ảnh và video do FBI chiếu, các quan chức cho biết.
Nguồn:
https://www.smh.com.au/world/north-a...06-p578c3.html