Quote:
Trump nhận 'đòn tấn công' của Mạnh Vãn Châu
|
Chắc có gài độ ăn chia gì đây. Không biết phần Trump chịu đấm ăn xôi sẽ được bao nhiêu tiền.
Nắm lấy Trump thì Tàu tăng cơ hội cao hơn, chứ không dám chọc đến chính phủ mới. Mụ Mạnh này xem ông Trump là tên ngố thì được, chứ chọc bà Kamala là ăn bạt tai liền.
Quote:
ông Trump nói với Reuters một tuần sau khi bà Mạnh bị bắt rằng ông "chắc chắn sẽ can thiệp" vào vụ việc nếu điều đó phục vụ lợi ích an ninh quốc gia hoặc tạo điều kiện cho thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.
|
Một câu nói quàng xiên dại dột để mở đường cho Tàu chạy thoát.
Trump làm như USA là du đãng bắt người làm con tin tống tiền, tạo áp lực bắt đối phương phải nghe theo chứ nếu điều đình ngang cơ thì Trump thua chắc.
Nói kiểu đó là hả họng ra bảo rằng mụ Meng Wanzhou vô tội, nhưng Mỹ ta đây là tà đạo cần bắt chỉ để
"phục vụ lợi ích thỏa thuận thương mại".
Một mặt thì khiến cho tình hình Canada trở thành bắt người vô tội, phải chống chọi hỗ trợ luật dẫn độ để giữ chân mụ Mạnh.
Mặt khác thì để cho Tàu bắt chẹt USA, báo hại Biden phải cứu Trump tìm cách giải thoát cho câu nói đần độn đó.