Quote:
Originally Posted by tampleime
Trong hai phiên họp riêng đó, một số giới hạn dân biểu và nghị sĩ sẽ được phát biểu ý kiến, nhưng mỗi người chỉ được nói tối đa 5 phút, và cuộc họp cho mỗi tiểu bang bị phản đối chỉ được kéo dài tối đa 2 tiếng đồng hồ, rồi biểu quyết. Mỗi thượng nghị sĩ và mỗi dân biểu (chứ không phải mỗi tiểu bang) có một phiếu, đa số thắng.
Đại ca HL22 coi lại đoạn này ... Hình như sau khi 2 giờ tranh luận ...thì phó tổng thống có quyền quyết định luôn chứ không có bỏ phiếu
|
Bình luận của Tác giả .. mình thì không rành nhiều về mấy điểm này , nhưng có phần thấy sự phân tích có vài điểm khác với nhiều bài bình luận khác cho nên đưa lên để các bác xem thêm . Hiến pháp mỹ có nhiều rắc rối nằm trong đó . Dân luật về Hiến pháp mới có thể hiểu nhiều hơn . Chúng ta chịu thua chỉ hiểu một cách cơ bản thôi

:hands hake:
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI