Theo tui nhận định vế pháp lý TT trump có 3 đội pháp lý
Pháp lý thứ nhất thì có đội đưa gian lận bầu cử lên TCPV nhưng không thành công vì TCPV có lẽ vài vị thẩm phán đã bị mua chuộc , điều này TT Trump cũng không quan trọng
Pháp lý thứ hai là tìm tòi chiều sâu về những cái máy đã được thẳng chệt nhúng tay vào cùng vài nước khác .
Pháp lý thứ 3 không phải ông ta muốn giành chức TT mà muốn bảo vệ hiến pháp từ thời lập quốc
Vấn đề thứ hai duyệt qua tình hình bầu cử , TT Trump nhất quyết không cho Đảng DC nắm quyền để cho đảng CS trung quốc bành trướng . Nếu đảng DC thực sự lo cho đất mỹ là một siêu cường... thì TT trump sẽ hoan nghênh , ai là TT cũng được vì đã hết nhiệm kỳ .
Nhìn lại thời cựu TT mấy năm về trước đã bắt tay với Đảng CS TC khiến đất mỹ đã đi xuống khá nhiều , nói một cách đơn giản về kinh tế , hầu như nhiều công ty mỹ chạy qua làm ăn với TC vì nhân công rẻ , các công ty mỹ sản xuất sản phẩm tại mỹ bị sạt nghiệp và chúng ta xài đồ TC giá rẻ nhưng câu hỏi cái độ bền xài bao lâu ???
Nhân công mỹ mất việc làm khá nhiều . Vậy chính sách này có đúng không ???
Còn về quân sự , mỹ là một cường quốc bao nhiêu năm trong thế giới tự do , không lẽ để cho thằng TC bành trướng làm bá chú thế giới ???
Những dân tị nạn chúng ta đã từng trốn chạy CS sao không nghĩ đến điều này ... đây là một câu hỏi . Nếu đất mỹ mà do đảng DC thân thằng TC chắc vài bạn thân cộng trong VBF vui mừng ... Vậy thì đừng mở miệng chống cộng , chỉ là một sự láo khoét mượn danh nghĩa VNCH

