Con cúm Tàu là một phần trong chiến lược của đảng DC .
Với việc gian lận bầu cử thông qua các lá phiếu gửi qua thư, mục đích thực sự của vũ khí sinh học COVID giờ đã trở nên rõ ràng
Hiện đã rất rõ ràng rằng mục đích thực sự của vũ khí sinh học COVID-19 được thiết kế là để cho phép đảng Dân chủ đánh cắp cuộc bầu cử thông qua gian lận phiếu bầu qua thư. Bằng cách triển khai vũ khí coronavirus ở Trung Quốc và cho phép nó lan rộng toàn cầu (nhờ WHO và các phương tiện truyền thông cánh tả gọi Trump là "kẻ phân biệt chủng tộc" vì cố gắng đóng cửa các chuyến bay từ Trung Quốc), những người theo chủ nghĩa toàn cầu(globalists) đã có thể thực hiện các đợt cách ly dài hạn trên khắp nước Mỹ bất chấp sự biện minh của y học hoặc khoa học. Mục đích thực sự của những cuộc cách ly này được nhân lên gấp ba lần:
1/ Đè bẹp nền kinh tế trong nước và đổ lỗi cho Trump về hoạt động kinh tế kém.
2/ Hủy bỏ bỏ phiếu trực tiếp và biện minh cho các lá phiếu gửi qua thư, cho phép các đảng viên Dân chủ gian lận bầu cử qui mô.
3/ Giữ trẻ ở nhà không đến trường, cho phép chúng bỏ phiếu bằng cách sử dụng các lá phiếu gửi qua thư do Dems gửi cho chúng. (Có, trẻ em đã điền vào các lá phiếu và bỏ phiếu cho Biden.)
Vai trò của fake news trong tất cả những điều này là chống lại sự thật ở mọi cấp độ bằng những lời nói dối và tuyên truyền:
Để khẳng định sai lầm, coronavirus Vũ Hán là "tự nhiên" và đến từ loài dơi chứ không phải được chế tạo như một vũ khí.
Để thúc đẩy việc đóng cửa trong suốt cuộc bầu cử bằng cách báo cáo không trung thực các xét nghiệm coronavirus dương tính như "trường hợp" để tuyên bố đại dịch vẫn là một mối đe dọa lớn. (Bạn có nhận thấy đại dịch biến mất nhanh chóng như thế nào sau khi truyền thông tuyên bố Joe Biden là người chiến thắng không?)
Chạy các cuộc thăm dò giả ủng hộ Joe Biden để hỗ trợ gian lận bầu cử mà họ biết sắp diễn ra. Các cuộc thăm dò giả mạo là cần thiết để phù hợp với kết quả gian lận yêu cầu Dems tạo ra hàng trăm nghìn phiếu bầu của Joe Biden ở các bang chiến địa.
Kêu gọi Big Tech kiểm duyệt tất cả các kênh, tiếng nói và tổ chức tin tức ủng hộ Trump để kiểm soát tường thuật và im lặng mọi lời chỉ trích về gia đình tội phạm Biden.
Tất nhiên, vai trò của Big Tech trong tất cả những điều này là thực hiện kiểm duyệt và làm ăn (do the bidding) với Trung Cộng, đảm bảo rằng Biden - người có toàn bộ gia đình thuộc biên chế của Trung Quốc - "thắng" trong cuộc bầu cử bất kể thế nào. Ngay cả bây giờ, bất cứ ai đăng thông tin trung thực, thực tế về những bất thường trong cuộc bỏ phiếu đều bị Twitter và Facebook ngăn chặn.
Theo Distributed News
Link:
https://distributednews.com/472831.html