Merci bác cha12 ba về bài phỏng vấn ông Snepp mà tôi đã làm quen với ông trong cuốn sách “Irreparable Harm”@2001…Riêng cá nhân tôi, tôi chỉ có một điều vương vấn mà thôi…chỉ dành riêng cho California hoặc Nam California, nơi có đa số CĐNV sinh sống từ hơn 40 năm qua..
Nếu xét lại lịch sử chính kiến của California từ 1912, thì trước 1992 với Bill Clinton, CA từng là tranh chấp giữa ĐDC và ĐCH, với 3 vị TT ĐCH là Nixon, Reagan và Hoover. Tuy nhiên, nếu xét về nguyên nhân ngả hẳn về ĐDC từ 1992 lại đây, thì một trong những yếu tố quan trọng là sự gia tăng của di dân ! (Tỷ lệ thuận nhưng cũng đồng nghĩa với sự lép về của cử tri ĐCH ngày càng già nua. Đó là khuynh hướng chung cho những tiểu bang khác: và đây là lý do tại sao Trump và ĐCH phỉ báng và trù dập họ, trong đó có chúng ta, đừng quên điều này!). Và điều đó nói lên điều gì: những người đã sang CA để CA cưu mang họ từ 1992 đến nay, 0 phụ thuộc vào thành công hoặc 0 thành công, nhưng đó vẫn là cái ân tình mà họ đã thụ hưởng được chỉ ở CA mà thôi. Từ phúc lợi an sinh đến tương lai con cái họ vv..họ an vui vì có ĐDC lo cho họ, hay là ĐCH vậy ?
Vậy thì tôi có quá đáng, khi chụp mũ ngay những thành phần này là ăn cháo đá bát khi họ thóa mạ ĐDC là CS, là CNXH hay 0? Là người Á châu chúng ta phải tôn trọng Nhân-Nghĩa-Lễ-Trí-Tín, bạn 0 thể nào cổ súy truyền thống đạo đức đó đối với con cháu, mà lại tự mình làm điều sai trái như thế !
Bạn đừng nuôi ảo tưởng là di cư sang tiểu bang ĐCH như Mississippi, Kansas, Missouri, Indiana vv.. là an toàn xa lộ. Nếu nghĩ xa hơn về yếu tố di dân tôi đã nêu trên thì 0 khéo bạn sẽ sớm nếm mùi kỳ thị của bọn thượng tôn da trắng, nếu rời bỏ CA an toàn từ mấy chục năm nay ! Tôi chỉ nhắc bạn thôi, 0 fải dạy đời ! Khi đó bạn sẽ thấm thía cái câu mà bạn hằng tâm niệm khi chửi gđ Obama là thằng mọi này, con mọi kia một cách mất dạy, khiếm nhã như vậy ! Tay thì tiếp tục ngửa ra xin trợ cấp từ ĐDC, từ thằng mọi đen đó mà 0 hề biết nhục hay sao khi đi chửi nó ?? Bạn có xứng đáng làm bậc phụ huynh dạy dỗ, giáo huấn con cháu bạn 0?
|