Gần 4 thập niên Mỹ đã vì quyền lợi tận dụng nhân công rẻ mà dồn nhiều chương trình đầu tư vào Trung quốc, làm cho khối Âu châu phải chạy theo. Cuối cùng rồi các anh chàng Nhật, Đại Hàn, Đài Loan cũng bỏ luôn ý thức hệ mà nối gót. Khởi điểm các vị TT Mỹ chỉ muốn làm cho kinh tế Trung quốc khá hơn để họ mê làm ăn mà thích Tư bản và quên đi CS. Bang giao Trung-Mỹ sẽ tốt đẹp hơn để liên kết cùng chống Nga.
Nhưng mọi việc phát triển quá tốt làm cho lòng tham của các đại công ty gia tăng theo khoản đầu tư ngày càng lớn giúp TC trở thành Cọp mọc cánh. Sau khi chế độ CS tại Nga và khối Warsaw sụp đổ, thì nhu cầu cần Trung quốc cũng giảm. Nhóm đầu tư Âu châu rời TC để chuyển sang khối bắc Âu. Chỉ còn Mỹ và Á châu còn cắm cọc vì nhân lực rẻ ở TC. Và, điều quan trọng là khi Dân Tàu cộng có nhiều tiền thì họ sẽ mua lại nhiều hàng hoá của các quốc gia đầu tư gọi là mậu dịch trao đổi. Ngoài ra số tiền tham nhũng hay làm giàu sẽ được chuyển dần vào Mỹ. Điều mà chỉ có TT Trump làm bộ không biết để chống Tàu bằng miệng.
Trong tương lai gần chắc chắn nền kinh tế Trung-Mỹ sẽ còn thắt chặt nhau vì quyền lợi đối tác chớ không phải kẻ thù. VC cũng thấy điều này nên không dám thưa kiện đảo TS mà chỉ ngồi giữa hai hàng ghế.
|