07-25-2020
|
#3
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,592
Thanked 62,775 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
|
Sự khác biệt của hai nhóm người Việt cũng không khó giải thích.
1. Đó là nhóm người tị nạn chính trị
2. Là nhóm người tị nạn kinh tế qua diện bảo lãnh, hôn thú giả tạo, con cháu cán bộ và du học sinh, di dân lậu.
Đại đa số những người tị nạn chính trị sẽ không đồng ý với chuyện nước Mỹ trở thành "Xã Hội Chủ Nghĩa", bởi vì họ đã quá hiểu sự chuyên chế, dã man và tàn ác của chế độ này. Trong khi TT Trump lại là người TT đầu tiên của Mỹ tuyên chiến với Trung Quốc, hiện nay là trùm CS Quốc Tế. Với dã tâm xâm chiếm lãnh thổ của những nước nhược tiểu, và rồi muốn thống trị cả kinh tế toàn cầu. Trung Cộng đã không ngừng tung tiền để mua chuộc và đồng thời cài đặt tình báo khắp nơi trên TG, trong đó có nước Mỹ luôn là mục tiêu hàng đầu của chúng.
Và diện thứ 2 thì có khuynh hướng ngã về phía đảng DC. Đơn thuần là những người này hoàn toàn không có ý thức về chuyện lợi hại hay thậm chí là không màng đến chuyện tổn thất của đất nước này. Trong tư tưởng của họ chỉ thiên về một định hướng nhất định. Và đó là quyền lợi họ đang có ở đất nước này và mục tiêu chính của họ là làm cách nào để giữ mãi quyền lợi đó.
Từ một đất nước nghèo nàn với cuộc sống thiếu thốn mọi mặt. Và hiện nay lại được cuộc sống xa hoa tại miền đất hứa, thậm chí không cần đi làm vẫn có thể du lịch đó đây hàng năm. Có một nơi nào khác trên TG lại có ưu đãi đặc biệt như vậy ngoài nước Mỹ hay không? Đây cũng là loại quyền lợi mà làm tăng thêm sự ích kỷ của những người bỗng một bước lên Tiên. Từ đó thì mỗi khi nghe được tin tức nào bất lợi, họ sẽ cực lực phản đối cho dù là đúng hay sai hoặc là có xảy ra hay không. Những người này đã quá quen với chủ nghĩa CS, và đã bị nhồi sọ khá nhiều năm. Cho nên với họ CS hay Tự Do chẳng khác biệt gì, miễn sao họ có của dư của để thì đó mới là vấn đề chính.
Và đó là lý do tại sao lại có sự căng thẳng giữa cộng đồng người Việt tị nạn CS và những người thuộc diện thứ 2. Đây là chuyện hoàn toàn không dính dáng gì đến vấn đề chính trị,, đơn thuần chỉ là sự khác biệt về cách suy luận, suy nghĩ của hai phía. Đó là chưa nói đến những thành phần kinh tài cho VC, những thành phần luôn lòn qua kẻ hở của luật pháp để làm lợi cho bản thân. Lấy ví dụ như những trung tâm âm nhạc hải ngoại hiện nay. Cho dù là Thúy Nga hay cả đài SBTN hiện thời cũng đã đều biếng dạng. Sức mạnh của đống tiền có thể sai khiến và cướp đi lương tri của không ít người.
Những kẻ thường hay dùng ba chữ "Đạo Đức Giả" để hình dung người khác vì họ không đứng chung lập trường với mình, họ mới lại là những người nên tự soi lại chính mình. Những tên DLV luôn soi mói vào những trang webs của người Việt hải ngoại để tạo nên hiềm khích và chia rẽ, bằng cách này hay cách khác. Những tên này luôn khoác lên người hai bộ mặt khác nhau. Nếu chúng ta biết và khẳng định được những tên này, xin đừng ngần ngại chia sẻ với mọi người để không trúng kế của bọn chúng.  
|
|
|