bản chất tạo nên sự khác biệt (làm cho người ta thích, hoặc không thích)
không phải Tây Đen nào cũng xấu, nhưng phần đông là xấu ...xấu nhiều quá nó lấn át cái tốt. (10 thằng thì 7 thằng xấu, biết thằng nào tốt ? chi bằng tránh hết 10 thằng)
Trung Cẩu ở Mỹ cũng vậy, 10 thằng làm cho chính phủ thì hơn phân nữa làm gián điệp cho Trung Cẩu rồi . biết tin thằng nào ?
tại sao nói tới người Nhật thì người ta tôn trọng ? vì 10 người thì có 9 người tốt .
tại sao nói tới Việt Nam thì các nước hoảng ? (thời gian trước, có nước cấm gái Việt Nam nhập cảnh)
bây giờ cũng vậy, du học bên Nhật thì quậy bên Nhật, sang bên Út thì phá bên Út, qua Anh Quốc hay Mỹ cũng vậy .
...vvv...
bản chất tạo nên sự khác biệt (tốt hoặc xấu)
nếu muốn người ta nhìn mình bằng cặp mắt thiện cảm thì hãy làm người tử tế trước rồi hãy complain sau .
|