vì sao ?
vì khi xét nghiệm theo yêu cầu và thu phí
thì chúng nó sẽ không kiểm soát được số người bệnh và người chết theo ý chúng nó được.
và khi xét nghiệm "dương tính" thì phải chửa free. điều chúng không bao giờ muốn . vài trăm ca để lấy tiền hộ trợ từ Mỹ là đạt rồi.
200 ca thì free được, 1 triệu ca thì ... toang rồi ông giáo ạ hehehe
kẻ đi buôn không bao giờ muốn bị lỗ.
chỉ có những người nào chúng nó cho là "Dương" thì mới được chết vì cúm tàu
còn những người khác có chết gì thì cứ chết tự nhiên chúng nó không quan tâm
chúng nó cạn ngân sách rồi, đến nỗi phải moi 2-3 chục ngàn từ những người già không có income
chúng hứa hổ trợ 500 ngàn - 1.8 triệu mỗi người để hổ trợ chống cúm tàu. tiền chưa nhận thì chúng nó đã gởi tin nhắn đến mọi người kêu gọi quyên góp chống cúm. thì biết chúng nó bỉ ổi cở nào rồi . hahahaha