đọc nãy giờ mới biết một số người ở đây bị truyền thông dắt mủi.
tại sao không suy nghỉ số lượng người bệnh và người chết lúc nào cũng thấy trên news vậy số người được cứu sao truyền thông không đưa ra. thuốc men và máy móc và bác sĩ là hết mình cũng không cứu được người nào à. còn mấy tên thống đốc từng tiểu bang vote họ lên để làm gì.
những người có đi làm thì không sao. chỉ có những người không đi làm mà đang có sự trợ giúp của chính phủ hãy coi chừng, sau khi nhận số tiền 1200 cho đầu người, cuối năm khai thuế nếu mà số tiền trên mức qui định lúc đó mất hết quyền lợi hiện tại đang có. còn vấn đề chợ búa tại sao người dân ùn ùn mua đồ ăn giữ trử thì cũng là chiêu bài của những người buôn bán, nói vậy thôi tự suy nghĩ đi, chắc chắn sao vụ virus này tất cả sản phẩm đều lên giá.
|