View Single Post
Default Chính phủ Trump lập cơ quan mới để tước quốc tịch của các tội phạm nước ngoài
Old 02-27-2020   #1
cha12 ba
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
cha12 ba's Avatar
 
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,942
Thanks: 81,070
Thanked 56,786 Times in 24,153 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 76
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11cha12 ba Reputation Uy Tín Level 11
02/27/20

Tin Washington DC – Chính phủ Trump đang thiết lập một đơn vị mới thuộc Bộ Tư Pháp, để giải quyết thủ tục tước quốc tịch của những người che giấu quá khứ phạm tội trong đơn xin quốc tịch, bao gồm cả tội khủng bố và tội ác chiến tranh.


Đơn vị mới, thuộc Phòng pháp lý nhập cư của Bộ Tư Pháp, sẽ chịu trách nhiệm về việc tước quốc tịch của những người không khai báo về các hoạt động tội phạm trong quá khứ, trong đơn xin quốc tịch N-400.

Những người che giấu các thông tin này sẽ bị coi là có được quốc tịch Mỹ bằng phương pháp gian lận. Đơn xin quốc tịch N-400 có các câu hỏi hỏi rằng liệu người làm đơn có liên quan đến các tội án nghiêm trọng hay không, như tội diệt chủng hoặc tra tấn, hoặc có là thành viên của tổ chức khủng bố, hoặc có liên hệ với chính phủ quốc xã của Đức hay không, hoặc có từng bị kết tội hình sự và ngồi tù hay không.

Những người bị tước quốc tịch sẽ là những người khai báo gian dối đối với các câu hỏi này. Phó Bộ Trưởng Tư Pháp Jody Hunt nói, Đơn vị tước quốc tịch sẽ hỗ trợ các nỗ lực của Bộ Tư Pháp trong việc tìm ra những người có được quốc tịch bằng cách gian lận, và buộc họ chịu trách nhiệm cho các hành động sai trái trước đây.

Từ năm 2008 đến nay, Bộ Tư Pháp đã tước quốc tịch của 228 người, bao gồm các kẻ khủng bố, tội phạm chiến tranh, và tội phạm tình dục. Việc tước quốc tịch này không nhắm vào những người phạm tội sau khi đã trở thành công dân Hoa Kỳ

Mộc Miên
SBTN
cha12 ba_is_offline   Reply With Quote
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	d4.jpg
Views:	0
Size:	27.6 KB
ID:	1537005  
The Following User Says Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
nangsom (02-27-2020)
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09758 seconds with 11 queries