Đó là tiêu chuẩn của một xã hội tiến bộ, nghèo thì có những không bị bỏ rơi, nghèo thì có xã hội, nhà nước cưu mang nên không cần phải lo lắng thái quá, khác hẳn với các thiên đường ảo ở các nước CS, lý thuyết thì lắm nhưng “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”. Dĩ nhiên cũng có những bất cập xảy ra ở Mỹ nói riêng và các nước phương tây tiến bộ nói chung là sự bảo trợ khá tốt là dưỡng chất cho sự lười biếng, khiến cho một thành phần trong người nghèo trở thành kẻ ăn bám, không chịu phấn đấu để vượt khỏi “kiếp nghèo” mà lại còn tìm cách đục khoét xã hội để hưởng lợi cá nhân. Vấn đề này không mới nhưng là những nhức không nhỏ của xã hội phương tây.
|