Quote:
Originally Posted by tctd
thằng đĩ thúi việt cộng ăn cháo lú .. bạn có mang mấy thứ này ra nó cũng đâu có hiểu đâu .. đầu nó toàn phân của lão dump thôi .. hahahah
|
Bạn có thể giải thích chút về cái biểu đồ bạn đưa ra không? Tui nhìn biểu đồ ghi theo các thập niên, và thuế tăng mạnh nhất trong các thập niên 2000.
Lý do ra sao? Một điều có thể thấy đó là sự quốc tế hoá và bình hoá quan hệ với các nước như Trung Cộng và Việt Cộng. Dưới thời Tổng Thống Clinton được đẩy mạnh về entrepreneur và outsourcing. Thuế từ đó tăng cao đánh vào để cân bằng cáng cân mất lao động nội địa. Thời kỳ Trung Cộng bắt đầu tăng trưởng mạnh nhờ sự giúp đỡ của Mỹ không đánh thuế cho các nước nghèo.
Qua tới thời Tổng Thống Bush thuế lại giảm cho tập đoàn, vì ông ta là tài phiệt chiếm tới hơn hơn phân nửa mỏ dầu buôn bán với thế giới, bù vào đó vẫn giữ nguyên mức thuế người lao động. Thừa hưởng chính sách mọi mới bắt đầu của Clinton cho giấc mơ Mỹ, ai cũng mua được nhà. Vì thế xảy ra tình trạng bong bóng nhà cửa, trái phiếu xuống giá bị Trung Cộng thu mua và trở thành kẻ nắm trái phiếu của Mỹ nhiều nhất, vượt qua Nhật Bản. Đó cũng là lý do mọi người hay nói Mỹ thiếu nợ Trung Cộng nhiều nhất, nhưng thực tế đó là nợ không bảo đảm
Qua thời Tổng Thống Obama, vì cứu giúp kinh tế đang lao dốc do ảnh hưởng từ thời Clinton và Bush về outsourcing, chiến tranh phi nghĩ tại Iraq, và bể bong bóng nhà cửa, thuế phải được tăng lên, và không mua lại nợ của Ngân Hàng khi giúp người không có income mà mua nhà. Ngân hàng không thể làm ra tiền về cho vây, người dân mất việc vì khủng hoảng khi các hãng làm ăn chạy ra nước ngoài. Thuế lại một lần nữa đánh mạnh hơn trên đầu người đi làm, nhưng corporations lại trốn được thuế khi outsourcing, để có thể bao luôn bảo hiểu cho mọi người.
Qua thời Tổng Thống Trump, ba năm đầu kinh tế hồi phục, lý do đơn giản, nhà đầu tư tin tưởng và hy vọng họ không đóng thuế nhiều. Khi tạo được tin tưởng qua các vụ lên tiếng chống Trung Cộng và Trade War để an tâm giới đầu tư về tiền sẽ được lấy lại từ phía Trung Cộng.
Một phần đã đúng khi Trung Cộng lúc nào cũng phải lên báo để chửi Mỹ về chiến tranh thương mại không hợp pháp. Đó làm cho giới đầu tư tin tưởng hơn nên cổ phiếu tăng mạnh.
Cái pháp thuật đó có thể còn tốt trong năm 2020 này không thì tui nghĩ sẽ không bằng khi ký kết phrase 1 với TC. Nhưng trời giúp TT Trump trong giai đoạn này, vì TC bị dịch Corona, nên lòng tin của giới đầu tư lại không theo TC.
Về phần thuế, đúng là luật thuế mới đã thấp xuống cho mọi người, không chỉ có corp. Tui đi làm mỗi tháng paycheck nhiều hơn một chút, nhưng thuế tiểu bang và mortgage tax lãi tăng lên do local tax.
Tăng thuế và giảm thuế đều có lợi tuỳ thuộc vào thời đó. Tăn thuế thì chính phủ có thêm tiền để kích thích tăng trưởng. Giảm thuế thì người mua sắm sẽ có thêm tiền để kích thích giao dịch.
Edited: sorry quote lộn bài, đáng lẽ quote bài của cha12ba