Ai dám nghĩ rằng cuộc chiến này sẽ mãi kéo dài cho đến khi đảng CH không còn trụ trì trong "White House" nữa? Nhưng càng về sau, càng kéo dài thì càng thấy rõ tính cách đảng phái rõ rệt từ phía đảng DC. Khẩu hiệu vì nước vì dân sẽ từ từ phai mờ đi.
Nếu đảng DC còn tiếp tục đi nước cờ này thì họ sẽ mất điểm nhiều hơn trong mắt người dân Mỹ và Quốc Hội Mỹ. Họ là những người có tài và có khả năng mang lại cho nước Mỹ nhiều điều tốt đẹp hơn, nếu họ chịu dẹp bỏ đi tư lợi đảng phái. Pelosi, Hill Glary và Adam Schiff đã mang lại quá nhiều bất ổn trong chính trường Mỹ từ vài năm qua. Họ có lẽ cũng là những người sẽ rời chính trường trong nay mai, vậy thì số người còn lại sẽ đi về đâu khi tiếp tục đi vào ngõ hẹp này?
Những người trẻ tuổi đang theo con đường chính trị sẽ thấy ngao ngán, và vô hình chung họ sẽ có chọn lựa khác hơn con đường chính trị nặng mùi đảng phái thay vì ích nước lợi dân. Họ là tương lai của đất nước, nhưng rồi họ lại quay lưng thì guồng máy chính phủ sẽ dựa vào ai mai này?
Trên TG chẳng có nước nào đủ khả năng để đối đầu với Mỹ về mọi mặt, nhưng đó lại là điều mà hai đảng phải của Mỹ đang làm để tạo nên chia rẽ và làm nước Mỹ suy yếu hơn bao giờ. Có phải là quá mỉa mai không?
|