Cơ hội ngăn ngừa bệnh tiểu đường của trẻ béo phì
Những người đàn ông thừa cân ở tuổi lên 7 nhưng không thừa cân ở độ tuổi 13 có tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường tương tự về sau trong cuộc đời tương tự như những người đàn ông chưa bao giờ thừa cân.
Những người thừa cân chỉ ở tuổi 13, hoặc chỉ ở tuổi 7 và 13, có nguy cơ bị tiểu đường thấp hơn so với những người thừa cân trong suốt tuổi thanh thiếu niên. Tuy nhiên, nguy cơ này lại cao hơn so với nam giới chưa bao giờ thừa cân.
Steven Gortmaker, nhà nghiên cứu bệnh béo phì ở trường Harvard, nói: “Đây là các kết quả đầy hy vọng” cho thấy có những lợi ích nếu cha mẹ có thể giúp trẻ thừa cân phát triển thành người trưởng thành khỏe mạnh. “Nếu bạn có thể làm giảm chứng béo phì ở trẻ nhỏ, bạn có cơ hội thực sự ngăn ngừa các trường hợp tiểu đường trong tương lai”.
Tại sao những năm tháng tuổi dậy thì lại có nhiều ảnh hưởng đến như vậy?
Daniels giải thích: “Ở tuổi thanh thiếu niên, bạn trở nên kháng insulin nhiều hơn, như là một phần của giai đoạn dậy thì tự nhiên”. Các khối cơ và bộ phận trong cơ thể không sử dụng insulin nên sẽ cần nhiều nỗ lực hơn để giải quyết các lượng dư thừa này.
Nghiên cứu này có nhiều hạn chế khi chỉ thực hiện ở đối tượng nam giới, và không có thông tin về cân nặng của họ khi trưởng thành, ở giai đoạn bệnh tiểu đường phát triển. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu vẫn khiến các bậc phụ huynh phải để tâm đến cân nặng của con cái nhiều hơn. Nếu con bạn đang bị thừa cân hoặc béo phì, hãy lên kế hoạch giúp con giảm cân trước độ tuổi 13 để ngăn ngừa nguy cơ bị tiểu đường khi trưởng thành nhé!
|