12-22-2019
|
#7
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,592
Thanked 62,775 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
|
Con số người Việt định cư tại Mỹ hiện nay có thể chỉ tác động đến những cuộc bầu cử thị xã, tỉnh lỵ hay nhiều lắm là thành phố như những nơi có đông người Việt. Còn với bầu cử quốc gia thì không thấm vào đâu cả.
Cho nên nhiều khi thấy họ chú trọng quá nhiều đến chuyện bầu cử hay luận tội rồi sanh ra những xích mích vô lý thấy cũng buồn. Những tin tức như Trump sẽ trục xuất hơn 8,000 người hoặc là cắt bảo hiểm y tế hay cắt giảm trợ cấp không biết từ đâu ra. Những tin tức này đã khiến cho những người đang hưởng quyền lợi từ chính phủ tỏ ra lo ngại và bắt đầu hùa theo phản đối bất chấp thực hư.
Thật ra thì từ thời Obama đã trục xuất đến hơn ba trăm ngàn người, và đó cũng là làm theo luật chứ chẳng phải vì kỳ thị. Nếu tiếp tục hở cửa cho di dân lậu tràn vào thì nước Mỹ đã trở thành một phần của Mễ và nhiều nước khác rồi.
Nói chung thì tất cả mũi dùi đều nhắm vào Trump, nhưng cũng như Pelosi đã nói "Trump không phải là Vua", như vậy thì đâu phải chuyện gì Trump cũng có thể quyết định. Và vậy thì tại sao mọi chuyện đều chỉ trích vào Trump, có phải là có gì đó không hợp lý sao?
Trách thì cứ trách, nhưng nếu đã không có chứng cớ thì đừng ráng lấn sân, bởi vì kết quả sau cùng chỉ mang lại sự thất vọng cho chính bản thân mình. Đừng nói chi làm TT một nước. Chỉ nói đến làm manager cho hãng xưởng thôi thì cũng bị công nhân "Luận Tội" mỗi ngày rồi. Nhưng rồi kết quả như thế nào? Người manager ra đi hay công nhân lần lượt rủ nhau ra đi sau khi "Chửi" mệt mõi rồi lầm lũi ra đi trong thất vọng ê chề? Có người thấy họ xấu tất nhiên cũng có người thấy họ tốt. Đại đa số thì trong những việc quan trọng thì họ nhìn việc chứ không nhìn người.
Có lẽ vài người họ có cách làm việc khác thường, nhưng hiệu quả và mang lại nhiều lợi ích cho hãng thì họ vẫn được xem trọng. Và có những người mang tiếng đối xử tốt với công nhân, nhưng không mang lại lợi nhuận cho hãng thì họ sẽ bị sa thải, bởi vì công việc của họ là giúp làm ra tiền chứ không phải để làm vui lòng công nhân. Nhiều lý lẽ nghe qua thì có vẻ không hợp lý, nhưng phải tùy theo công việc.
Nói chung thì có nhiều người Việt nghĩ rằng lá phiếu của họ rất quan trọng, nhưng họ quên nghĩ lại rằng cộng đồng Việt Nam thật sự còn quá nhỏ bé so với hơn 300 triệu người ở Mỹ.
|
|
|