Uống trà xanh theo cách này trong thời gian dài, người đàn ông bị ung thư gan giai đoạn cuối
Người đàn ông này uống trà xanh mỗi ngày với mục đích để ngăn ngừa ung thư nhưng không ngờ rằng do uống sai cách mà ông vô tình biến trà xanh thành "độc dược", nuôi dưỡng tế bào ung thư phát triển trong cơ thể.
December 20, 2019
Cách đây khoảng 3 tháng, ông Hồ (50 tuổi) tới thăm khám tại Bệnh viện nhân dân số 1 Thượng Hải, Trung Quốc khi gặp phải một số triệu chứng như đau ngực, sút cân nhanh chóng, mệt mỏi trong thời gian dài. Sau khi kiểm tra tổng quát, các bác sĩ kết luận ông Hồ mắc ung thư gan giai đoạn cuối.
Trong quá trình trao đổi bệnh tình, bác sĩ nhận thấy ông Hồ là một người khá quan tâm tới sức khỏe của bản thân và ông uống trà xanh mỗi ngày để phòng ngừa ung thư. Tuy nhiên, ông lại hãm trà xanh một lần rồi uống trong vài ngày và thói quen này lại khiến ông vô tình nuôi dưỡng tế bào ung thư phát triển trong cơ thể.
Bác sĩ Vương của Bệnh viện nhân dân số 1 Thượng Hải cho biết, uống trà xanh có tác dụng làm sạch dạ dày và ngăn ngừa ung thư, nhưng nếu trà xanh được hãm quá 12 tiếng hoặc để qua đêm sẽ sản sinh ra các amin thứ cấp và các amin thứ cấp này có thể chuyển đổi thành nitrosamine, một chất gây ung thư.
Không chỉ vậy, hãm trà quá lâu còn khiến trà tiết ra chất polyphenyles, làm giảm hàm lượng dưỡng chất có trong trà, đồng thời làm tăng số lượng vi sinh vật, vi khuẩn và nấm, dễ sinh bệnh cho người.
Ngoài ra, trà xanh cũng có thể biến thành “độc dược” nếu uống theo những cách dưới đây:
1. Uống trà xanh khi đói
Uống trà xanh khi đói có thể gây ảnh hưởng tới dạ dày, bởi chất tannin trong trà xanh sẽ làm tăng nồng độ axit trong dạ dày, gây đau dạ dày, buồn nôn, chóng mặt, hoa mắt, khó chịu hay còn gọi là say trà. Ngoài ra, uống trà xanh lúc đói còn làm mất cảm giác ngon miệng, cơ thể hấp thu thức ăn kém đi.
2. Uống trà quá đặc
Trà xanh có hàm lượng tannin và caffeine cao nên uống quá đặc sẽ gây ra hiện tượng đau đầu, buồn ngủ. Nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe.
|