Viêm kết mạc dị ứng
Tại thời điểm này trong năm, hầu hết những trường hợp “mắt đỏ” là là do dị ứng chứ không phải là nhiễm trùng và do đó không thể truyền nhiễm.
Làm thế nào để điều trị viêm kết mạc dị ứng?
Dưới đây là những cách bạn có thể làm tại nhà để giúp bé giảm các triệu chứng viêm kết mạc dị ứng:
•Chườm lạnh: lấy một chiếc khăn ẩm và lạnh chườm lên mắt, nhẹ nhàng lau sạch ghèn đọng trên khóe mắt của bé;
•Thuốc nhỏ mắt Saline hay nước mắt nhân tạo: có thể làm dịu mắt, bất cứ nguyên nhân là gì;
•Thuốc nhỏ mắt chống dị ứng: có một vài loại thuốc nhỏ mắt theo toa có thể giúp giảm bớt dị ứng mắt. Ngoài ra thuốc nhỏ mắt kháng Histamin có thể giúp làm giảm dị ứng.
Nếu các triệu chứng đều nhẹ và có thể kiểm soát với các phương pháp điều trị trên, bạn có thể không cần đưa con đến gặp bác sĩ.
Nhiễm trùng xoang
Mặc dù mùa đông thường được xem là mùa của nhiễm trùng xoang, nhiều trẻ em bị viêm mũi dị ứng phải trải qua các triệu chứng viêm xoang trong mùa xuân.
Các triệu chứng của nhiễm trùng xoang:
•Chảy nước mũi xanh trong hơn 10 ngày;
•Nhức đầu xoang;
•Đau răng;
•Ghèn màu xanh từ mắt;
•Ho;
•Sốt;
•Mệt mỏi.
Nếu con bạn có triệu chứng đầu tiên nêu trên (mũi xanh trong hơn 10 ngày), cộng với ba hoặc nhiều hơn năm triệu chứng còn lại, có thể bé bị nhiễm trùng xoang. Trường hợp này phụ huynh nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Mặt khác, nếu con bạn chỉ có một hoặc hai triệu chứng, đặc biệt là nếu không chảy dịch mũi màu xanh lá cây thì khả năng bị nhiễm trùng xoang ít hơn.
Hen suyễn dị ứng
Trong khi mùa đông là thời điểm trẻ em dễ gặp cơn hen do bị cảm lạnh hoặc cúm, thì những cơn hen suyễn lại có khả năng bùng phát nhiều hơn trong mùa xuân – mùa dị ứng. Nếu con của bạn bắt đầu cảm thấy tức ngực thường xuyên hơn, thở khò khè, ho vào ban đêm hoặc giảm vận động trong những tháng này, bạn nên đề cập với bác sĩ nhi khoa về việc sử dụng một ống hít phòng ngừa hoặc thuốc dị ứng để cải thiện tình hình. Bạn có thể cho con ngưng sử dụng thuốc theo lời khuyên của bác sĩ khi mùa hè đến nếu bé không còn những triệu chứng nữa.
Khi còn nhỏ, trẻ em rất dễ mắc các bệnh do khí hậu, thời tiết thay đổi, vì thế, bố mẹ cần quan tâm đến những biểu hiện của con trong những thời điểm này, kịp thời chăm sóc con nếu bé có các dấu hiệu nêu trên bạn nhé.
|