Quote:
Originally Posted by David_201899
Tôi không hiểu, bởi vì muốn rút tên ra khỏi chủ quyền cúa ngôi nhà thì phải dùng đơn " Quit Claim Deed " và chử ký phải được chứng thật
bởi Chưởng Khế( Notary ). Nếu chỉ cần ký tên vào tờ đơn thì tôi chắc rằng nước Mỹ đã có hàng triệu gia đình bị gạt và mất nhà
|
Đúng vậy. Báo loan tải sự việc mù mờ khiến chúng ta không thể đọc đủ chi tiết nên không hiểu rõ.
Vả lại báo ở đây là báo xạo vẽ lung tung nên "đọc rồi quăng" là tốt hơn.
Nếu mà chỉ dụ người ta ký tên xuống là giành được cả căn nhà thì loạn hết rồi, như David nói -->
"Nếu chỉ cần ký tên vào tờ đơn thì tôi chắc rằng nước Mỹ đã có hàng triệu gia đình bị gạt và mất nhà"
Còn như chủ đề là:
-->
Một người tỵ nan Việt Nam bị lừa mất nhà được tòa án cấp lệnh cấm kẻ lừa đảo đến gần nhà ông
Thì làm sao mà cấm? Các kẻ đó đã có lãnh án tội lừa đảo hoặc đang trong tiến trình xét xử hay không? Cấm khơi khơi mà không có thành lập được tội lừa đảo là chuyện tào lao. Còn có tội lừa đảo mà không xử, chỉ cấm "lại gần" thì lại còn tào lao hơn nữa.