Nguyên tắc hoạt động của vaccine dị ứng đậu phộng
dị ứng với đậu phộng có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng
Phương pháp điều trị bằng kháng thể đậu phộng còn được gọi là etokimab, được công ty công nghệ sinh học AnaptysBio phát triển. Nó hoạt động bằng cách can thiệp interleukin-33 (IL-33) – một phân tử tín hiệu miễn dịch có thể gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng.
IL-33 cũng kích hoạt immunoglobin E (IgE). Một loại kháng thể khác được kích hoạt bởi hệ thống miễn dịch có thể gây ra các triệu chứng từ ngứa miệng, ngứa cổ họng, khó thở và đôi khi có thể gây sốc phản vệ và tử vong.
Bằng cách ức chế IL-33, vaccine dị ứng với đậu phộng có khả năng ức chế các đặc điểm của tất cả các loại dị ứng. Vì thế, đây được xem là một liệu pháp có triển vọng.
|