Quote:
|
Các nhà phê bình nói rằng một số nhà chức trách tham nhũng ở Thái Lan đang nhắm mắt làm ngơ để mại dâm phát triển mạnh.
|
Quốc sách tám chục năm qua của Thái Lan thì có! Định hướng thương mại của chính phủ Thái chứ nói gì chỉ là
"một số nhà chức trách tham nhũng".
Thái Lan sống nhờ kỹ nghệ mại dâm thu hút tiền khách ngoại quốc, giúp các business khác như khách sạn, quán ăn, tour du lịch boom lên theo.
Dẹp một ổ gái mại dâm ở Pattaya, thì xa lắc cách đó mấy con đường đèo ở Chiangmai lại có một số khách sạn buồn lây theo dây chuyền.
CSVN cũng muốn đẩy mạnh kỹ nghệ này nhưng ở VN mới là chỗ bị
"một số nhà chức trách tham nhũng" báo hại, không muốn đầu tư chung mà mạnh ai nấy nhai, làm ăn không theo hệ thống bài bản nên dù số lượng phụ nữ hành nghề đông đảo hơn Thái rất nhiều mà thu hoạch thì yếu ớt hơn.
Ở Thái họ tập trung mạnh vào hệ thống gom tiền nước ngoài, còn VN tuy mấy em đông lúc nhúc nhưng toàn là giá rẻ chui hẻm nhỏ chỉ tổ luân chuyển tiền nội địa thì cũng như không! Kiếm từ Việt Kiều cũng còn đỡ nhưng vắng khách Âu Châu với Mỹ là thiếu sót lớn.
Nói rằng
"Giáo hoàng Francis muốn mọi người tôn trọng gái mại dâm ở Thái Lan" thì chưa cần lắm, mấy cô Thái vì ham tiền chứ xứ sở họ dư ăn còn cơ hội kiếm việc làm khác. Ở VN mới te tua, nhiều cô mà không bỏ quê chạy vô Sài Gòn làm là chết đói luôn mấy đứa em.