Điều trị bằng thuốc
Đây là một trong những phương pháp điều trị chứng mất ngôn ngữ thường được các bác sĩ dùng nhiều nhất dù hiệu quả của nó vẫn chưa được chứng minh. Danh sách các loại thuốc đã được sử dụng đến nay bao gồm piracetam, bifenalade, piribedil, bromocriptine, idebenone và dextran 40, donezepil, amphetamines và một số loại thuốc chống trầm cảm.
Mặc dù chưa có bằng chứng hiệu quả rõ ràng, nhưng ít nhất sự có mặt của các loại thuốc donezepil, piribedil và amphetamines phần nào đó cũng có tác dụng trong việc điều trị chứng mất ngôn ngữ.
Đặc biệt loại thuốc cuối cùng trong đó rất hữu ích trong việc tăng cường hiệu quả của các phương pháp trị liệu truyền thống không dùng thuốc khác, một số nghiên cứu đã chứng minh điều này khi các bệnh nhân được cho dùng amphetamines trước các buổi trị liệu sẽ có được kết quả tốt hơn.
Kích thích não bằng sóng điện từ xuyên sọ
Mặc dù phương thức điều trị này được sử dụng không nhiều, hiệu quả của nó vẫn đang được nghiên cứu rất kỹ. TMS là phương pháp hướng trực tiếp một nam châm vào phần não bộ được xác định là đang gây ức chế việc phục hồi ngôn ngữ sau khi đột quỵ. Bằng cách kiềm chế chức năng của phần não đó, sự phục hồi của bệnh nhân sẽ tăng lên. Một kiểu điều trị bằng từ tính đã được sử dụng cho đến bây giờ để phục hồi chức năng ngôn ngữ có tên là “chậm và lặp đi lặp lại”. Một số nghiên cứu nhỏ đã ủng hộ kết quả của phương pháp này, nhưng ta vẫn cần một nghiên cứu lớn và được kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo hiệu quả.
|