6. Bất kỳ người trưởng thành nào cũng cần tiêm lại vaccine ho gà nếu có tiếp xúc trực tiếp với trẻ dưới 1 tuổi
Những người cần tiêm nhắc vaccine ho gà bao gồm ông bà, cha mẹ, bảo mẫu, nhân viên y tế chăm sóc trẻ em. Phụ nữ mang thai cũng nên tiêm vaccine trong giai đoạn gần cuối thai kỳ, ngay cả khi trước đó họ đã được tiêm phòng.
7. Lúc đầu, bệnh ho gà có triệu chứng giống cảm lạnh thông thường hoặc cúm
Người bị ho gà thường xuất hiện các triệu chứng như sổ mũi, hắt hơi, ho và sốt nhẹ. Sau 1-2 tuần, cơn ho trở nên thường xuyên hơn với những lần thở gấp, dồn dập khiến trẻ bị đau họng, đau ngực. Bệnh nhi cũng sẽ cảm thấy buồn nôn hoặc nôn sau mỗi lần ho.
Bé sẽ kiệt sức hoặc thở hổn hển sau mỗi cơn ho. Trong trường hợp xấu, trẻ sẽ bị thiếu oxy, thậm chí ngừng thở do các cơn ho dồn dập.
8. Thời gian ủ bệnh tối thiểu là 10 ngày
Dấu hiệu bệnh thường xuất hiện trong vòng 7-10 ngày sau khi bệnh nhân tiếp xúc với vi khuẩn. Tuy nhiên, bệnh sẽ diễn biến trong khoảng 3 tháng với cấp độ nặng tăng dần. Bạn hãy đưa con đến bệnh viện ngay khi nghĩ rằng trẻ đang mắc bệnh ho gà, ngay cả khi bé đã được tiêm ngừa.
Bác sĩ có thể kê thuốc kháng sinh cho bệnh nhân bất kể bệnh đang ở giai đoạn nào. Kháng sinh sẽ kiềm hãm sự phát triển của vi khuẩn và ngăn chúng lây lan sang những người khác.
Dựa vào tình hình lúc đó, bác sĩ sẽ quyết định liệu các thành viên khác trong gia đình có cần phải dùng kháng sinh phòng ngừa hoặc thuốc tăng cường miễn dịch hay không.
9. Trẻ nhỏ bị ho gà nên được điều trị nội trú
Trẻ bị bệnh ho gà được theo dõi và cặp nhiệt độ
Điều này để đảm bảo trẻ được bác sĩ và nhân viên y tế theo dõi tình trạng bệnh thường xuyên để phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của trẻ.
Với trẻ dưới 6 tháng tuổi, điều trị bệnh ho gà tại bệnh viện gần như là điều bắt buộc. Cả bố mẹ và bác sĩ cũng phải đặc biệt chú ý đến diễn biến bệnh vì ở trẻ em, bệnh tiến triển và có khả năng gây biến chứng rất nhanh.
10. Bệnh ho gà kéo dài rất lâu, thậm chí là trong nhiều tháng
Thông thường, bệnh sẽ có 1-2 tuần biểu hiện các triệu chứng giống cảm lạnh thông thường. Sau đó là khoảng 3 tháng bị ho dữ dội. Đó cũng là lý do vì sao nhiều người hay ví ho gà là “cơn ho 100 ngày đáng sợ”. Tiếp theo là vài tuần (hoặc vài tháng) nữa các triệu chứng mới giảm dần nếu được điều trị tích cực.
Nhìn chung, ho gà là căn bệnh nguy hiểm cho bệnh nhân ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em. Cách phòng ngừa hoặc giảm nhẹ triệu chứng bệnh hiệu quả nhất là tiêm vaccine phòng bệnh. Với người đã được tiêm phòng, hãy thực hiện các mũi tiêm nhắc lại theo thời gian chỉ định của bác sĩ.
Điều này không chỉ có ý nghĩa bảo vệ bản thân mà còn tăng cường khả năng phòng tránh bệnh cho các thành viên khác trong gia đình, đặc biệt là những người có hệ miễn dịch yếu như người già, trẻ em.
|