Bác PK đừng lo chuyện này , tính của mình khi nổi giận chửi xong rồi quên hết và không để tâm trong bụng thù hằn ai hết , tất cả vẫn vui vẻ không như những người khác luôn giữ những thành kiến nó là kẻ thù của mình . Học làm người đều hiểu cái đạo lý đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại
Còn việc Bác nói ở trên chung qui cũng vì quyền lợi khi mất việc thì chửi
cái xã hội dần dần bị người khác mớm thêm cho chút muối chửi tiếp đến chính quyền đi đến TT . nhưng họ có biết đâu về tình hình thời cuộc thay đổi khó đoán được . Đây là cái lý do mà họ trở thành con con người mất lý trí vì mất quyền lợi mà thôi . Trong này có lẽ không nhiều thì ít cũng ở trong tình trạng này nên hơi khùng điên
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI