Tin Saigon.- Báo Tuổi trẻ ngày 1 tháng 10 năm 2019 loan tin, Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ cho biết, đỉnh triều cường tại khu vực Phú An, Sài Gòn vào chiều 30 tháng 9 vừa qua đã lên đến 1,77m. Mức này ở Sài Gòn được xem là “kỷ lục của các kỷ lục” từ trước đến nay đã xảy ra ở thành phố.
Ngoài Sài Gòn thì còn có Cần Thơ, từ sau năm 1977 đến nay thì vào những ngày vừa qua triều cường nơi đây cũng đã lập kỷ lục mới.

Bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo thời tiết cho rằng, gió đông đông bắc đã tác động làm cho những đà sóng lớn, sóng mạnh lan mạnh vào các cửa sông làm cho triều cường thêm cao.
Cùng ý kiến với bà Lan, một đại diện Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ cho rằng, triều cường tăng cao đột biến là do thời điểm gió mùa đông bắc hoạt động mạnh, góp phần đẩy nước biển vào các cửa sông, rạch. Tuy nhiên, trong những ngày qua khi triều cường lập kỷ lục mới, thì gió mùa đông bắc không có mạnh.
Ông Nguyễn Kiệt, trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thuỷ văn Nam Bộ cho biết, diễn biến của triều cường hiện nay đang phức tạp. Theo ông Kiệt thì ngoài yếu tố tự nhiên, thì tình trạng biến đổi khí hậu, và sự tác động của con người đã khiến triều cường cao. Ông Kiệt dẫn chứng là các dòng sông, kênh rạch đang bị bồi lắng, còn mặt đất thì đang bị sụt lún.