Đến 47% đồng ý luận tội, cuộc đời TT coi như bế mạc kể từ đây. Nhưng nếu tội nặng đến như vậy thì tại sao Quốc Hội không truất phế ngay mà phải đợi chờ điều gì nữa? Có phải lý do duy nhất là không có bằng chứng? Như vậy thì con số 47% này tin vào đâu mà đòi luận tội, hay chỉ vì họ bất đồng quan điểm với TT?
Báo chí có thể viết gì cũng được, nhưng đừng nghĩ rằng người dân Mỹ có đầu óc hạn hẹp như vậy. Nếu con số 47% đều lấy từ những tiểu bang ủng hộ đảng DC thì xem ra đảng DC lại thất bại nữa rồi. Cho nên cần thiết phải nêu rõ những nơi mà người dân đưa ra ý kiến của họ là nơi nào. Như vậy thì mới có con số gần như chính xác trước khi đưa ra thông tin.
|