... muốn độc giả nhiều thì phải dùng văn chương " bóng bẩy " nhưng thường thì 10 tác giả hết 9 là dùng nghệ thuật " chà láng văn chương " đi " hơi lố " cái nội dụng ... dựng chuyện thì những tòa báo tiếng tăm trên thế giới không dám làm đâu. Nhưng về chà láng văn chương thì đương nhiên là phải dùng rồi! Nhờ cái thủ thuật này mới dễ dàng lừa được những độc giả " nai tơ " đọc như Học Thuộc Lòng hoặc lười biếng suy luận ... ở đời này mà tuyệt đối tin vào báo chí thì chỉ có nước " bán muối " sớm ... tai hại hơn nữa là gặp cái ông " nai tơ " ... ní nuận ... rồi cả đám ngố ngáo hùa theo ... hehehe ngồi buồn chém gió ...
|