Tội và tội....
Nhiều khi thấy rất tội, nhưng tội cho những người ngày đêm phải tận dụng đầu óc để moi móc kẻ khác. Kẻ ghen ghét thì có mục đích, và số còn lại chỉ là ăn theo, vì nghĩ mình là thành viên của đảng. Kết quả đã đi đến đâu sau năm lần bảy lượt đòi luận tội?
Người ta vẫn là TT và mình thì vẫn phải mệt óc để bày mưu tính kế từng ngày. Nước Mỹ và dân Mỹ có đang trông chờ sự quỉ kế đa đoan của các vị để đưa nước Mỹ đến nếp sống vui vẻ hơn, giàu có hơn hay không? Dân Mỹ hiện nay đều lâm cảnh nghèo túng vì thương chiến với TC? Dạ thưa với quý vị là không, chỉ có những người đang làm ăn với TC mới bị "Lời" ít đi mà thôi.
Đảng DC trong suốt hai năm nay đã làm gì cho nước Mỹ, ngoài chuyện chuyêm tâm nghiên cứu cách "Phế Bỏ" TT đương nhiệm. Có phải đây là trách nhiệm của họ phải làm, hay là vì đây là nguyện vọng của người dân Mỹ? Như vậy thì bên nào đã phí đi tiền đóng thuế của dân, và bên nào luôn khơi ngòi cho cuộc nội chiến một cách vô căn cứ đây?
Trump nói dối, Trump lật lọng, Trump kỳ thị, thậm chí là Trump bán nước. Cái tội ghê gớm nhất cũng đã trút lên Trump rồi, nhưng ông ta vẫn là TT của Mỹ, mặc dù có người thích hoặc không.
Điểm chính là ông ta có đang tổn hại nước Mỹ và dân Mỹ hay không? Nếu có thì ông ta đã bị Quốc Hội đào thải rồi chứ không chờ những tin tức từ những người giấu tên hay nặc danh hoặc của một đảng phái nào đó.
Vào thập niên 80's, lương công nhân chỉ từ $2.35-$3.50 thì đã có thể sắm đầu máy xem phim với giá thấp nhất là $400, và tiền nhà vào thời điểm đó khoảng $210 - $250. Hiện nay lương căn bản ở nhiều nơi từ $12- $15, và TV's trên dưới $300 thì lại ta thán đủ điều. Như vậy tội có phải từ Trump mà ra hay không, hay là vì hàng Tàu đang thao túng thị trường TG? Từ khi nào China lại có tiếng nói mạnh như vậy trên thị trường TG, và ai đã tạo ra lợi thế cho Tàu hôm nay?
Kết luận lại thì những gì Trump làm hôm nay là lấy lại những gì đã mất hay đang đánh mất luôn những gì đã có? Muốn dân tin, muốn dân bầu và được dân chọn thì phải cho họ thấy dự tính của tương lai một cách rõ ràng. Và nếu chỉ nói rằng sau khi hạ bệ TT rồi thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Chuyện này có lẽ sẽ không được khả quan lắm.
Ở đây chỉ dám xin mạn phép nói sơ qua về vấn đề kinh tế theo ý nghĩ nông cạn của mình. Riêng về vấn đề tị nạn và di dân thì hẹn vào dịp khác.
|