Quote:
Originally Posted by thino2000
Vấn đề ở đây họ không công nhận Mỹ và Việt nam cộng hòa có lẽ do Xã hội chủ nghĩa (chủ nghĩa cộng sản) lúc đó đang nhuộm đỏ toàn thế giới
Thậm chí khối bắc âu như Thụy sĩ, Thụy điển...đang theo giúp đỡ Cộng sản và cả Anh và Úc..
Mỹ lúc đó dường như bị cô lập và như vậy nên mới bỏ miền Nam Việt nam để lấy sự giao hảo với trung cộng đứng đầu là Mao Trạch đông
Mao trạch đông thì không thích Nga đứng đầu khối liên xô
Giữa trung cộng và Nga mãi sẽ có sự hiềm khích vì đất đai (tôi không biết ai chiếm của ai)
Bằng mặt chứ không bằng lòng
Nga muốn giữ xác của Lenin nhưng trung cộng không giúp chỉ giúp cho Việt cộng giữ xác Hồ chí minh..
Đó là những gì tôi biết được
Còn chuyện khác xin bác kiếm quyển sách Hồi ký của Kissinger (The Kissinger Diaries) mà đọc sẽ hiểu thêm tại sao
Thanks
|
Cám ơn Bác tui dọc qua nhiều quyển sách luận bàn của đất mỹ cũng như đã từng tham khảo những bài bình luận của các vị tướng đúng hay sai nên đều để đó nhận định . Và bản thân tui từng cầm súng và đi tù cũng đã nhận định phần nào về chế độ CS . Mặc dù thời đó còn đi học nghe nói đến CS thì chẳng hiểu thực hay sai . Khi vào lính mời biết sự thực khi bắt được bọn họ để khai thác mới rõ nguộn ngành . Và Ông anh con Bá c về ngành chiến tranh chính trị thời 1963 đã kể tui nghe nhiều việc thấy cũng giật mình về phe phái
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI