Nga chỉ dám chống lưng khi Mỹ chần chờ không dám ra tay trước. Bằng chứng khi Mỹ và Đồng Minh tấn công đàn em ruột Serbia của Nga ở Âu Châu Nga trở tay không kịp và phải ngậm đắng nuốt cay, ở Lybia cũng tương tự Nga đã chỉ có thể phản đối lấy lệ và nêu ra những mâu thuẫn của phương Tây cho đỡ mất mặt. Ngược lại ở Syria những tưởng chính quyền Assad sẽ tan tác nhưng Mỹ và phương Tây đã ngây thơ, cũng như vì lo ngại IS giành phần thắng lớn đã để cho lực lượng Assad cũng cố lại và với sự tiếp sức của Nga, bởi vì Nga có cả một căn cứ hải quân ở đó, đã giành lại phần lớn lãnh thổ. Nếu như Mỹ quyết tâm thì Nga sẽ chẳng dám động thủ mà chỉ sẽ tìm cách bảo vệ quyền lợi của mình. Trở lại vấn đề Iran nếu Mỹ cương quyết ra tay sau vụ bắn rơi chiếc UAV thì Nga sẽ im bặt hoặc chỉ dám lén lút chọc gậy bánh xe, nhưng TT Trump đã thiếu cương quyết hoặc đang tính lợi hại cho cuộc bầu cử 2020 cho vụ việc chìm xuồng nên giờ Nga sẽ lại lên tiếng.... tương tự vậy Mỹ coi chừng sẽ mất mặt ở Venezuela và hậu quả là uy tín ở Nam Mỹ nói riêng và toàn thế giới nói chung. Chính thái độ của TT Trump mà không những Nga mà cả Tầu đang có nhiều động thái trêu ngươi Mỹ. Nếu cứ tiếp tục như vậy Mỹ sẽ không bao giờ có cơ hội “great again”.
Last edited by banmai05; 07-30-2019 at 05:27.
|